Bắt giam kẻ 2 lần giết tài xế "xe ôm" cướp tài sản

(Dân trí) – Để có tiền tiêu xài, Lê Minh Trường đã lừa thuê cánh tài xế "xe ôm" đi vòng vòng vào khu vắng dân cư rồi ra tay sát hại, cướp tài sản.

Ngày 14/5, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giam đối tượng Lê Minh Trường (24 tuổi, quê Quảng Bình, ngụ xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, đối tượng này đã thực hiện một vụ cướp thì bị nạn nhân chống trả quyết liệt, đâm trọng thương nên được điều trị tại bệnh viện. Ngay khi Trường lành vết thương liền bị công an bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Trước đó, Trường đã gây ra 2 vụ giết người, cướp tài sản mà nạn nhân là cánh tài xế lái "xe ôm".

Vụ án đầu tiên xảy ra vào trưa 12/4 khi Trường thuê anh Vy Văn Hiếu (30 tuổi, ngụ ấp Thị Vải, xã Mỹ Xuân) chở đi vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân A. Sau đó, Trường yêu cầu anh Hiếu chở mình vào khu vực đầm nuôi tôm phía sau khu công nghiệp.

Tại đây, lợi dụng lúc vắng người qua lại, Trường đã dùng con dao nhọn thủ sẵn đâm chết anh Hiếu rồi lấy tiền và chiếc xe máy. Trước khi tẩu thoát, Trường đã bẻ nhánh lá tràm đậy xác nạn nhân.

Chiều 8/5, 2 người dân địa phương đi mò cua thì phát hiện thi thể anh Hiếu chết trong tư thế nằm sấp, đầu vẫn đội nón bảo hiểm và được phủ lên bởi nhánh lá cây tràm.

Lê Minh Trường bị thương khi thực hiện vụ cướp đối với tài xế Đinh Xuân Quỳnh

Sau phi vụ giết người, cướp tài sản thành công, Trường tiếp tục tìm “con mồi” khác để ra tay. Lúc 16h ngày 28/4, Trường mang theo dao trong người đến trước cổng giáo xứ Thanh Phong (xã Mỹ Xuân) thuê ông Đinh Xuân Quỳnh (SN 1950, hành nghề xe ôm) chở đi vào khu mỏ sét.

Tuy nhiên, khi đi qua khu vực vắng người, gã khách này đã dùng dao đâm ông Quỳnh để cướp xe máy, tài sản. Ông Quỳnh chống trả quyết liệt khiến Trường bị thương và người dân kịp bắt đối tượng này giao công an. Còn nạn nhân Quỳnh, do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Công Quang

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/phap-luat/bat-giam-ke-2-lan-giet-tai-xe-xe-om-cuop-tai-san-730707.htm