Bắt giam Hiếu “xì-po” và đồng bọn

(CATP) Ngày 4-11-2010, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang bắt giam Lê Thanh Giàu (tự Giàu Thẹo, SN 1965, ngụ ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành); Nguyễn Văn Mo (SN 1985, ngụ ấp Long Tân, xã Long Điền B) và Phạm Ngọc Vinh (tự Vinh Mèo, SN 1977, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đồi tượng Võ Hoàng Hiếu (ảnh, tự Hiếu “xì-po”, SN 1970, ngụ ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, An Giang) cũng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, lúc 17 giờ ngày 26-10-2010, Hiếu “xì-po” cùng đồng bọn thực hiện vụ cưỡng đoạt tài sản. Khi phát hiện nạn nhân ngụ xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp điều khiển xe gắn máy đến phà An Hòa, Hiếu chỉ đạo đàn em vây đánh. Sau đó, bọn chúng cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân gồm: xe gắn máy, điện thoại di động, dây chuyền, lắc tay... Nhận được tin báo, Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng xác minh làm rõ hành vi phạm tội của Hiếu. Cơ quan điều tra đã bắt Hiếu cùng ba đàn em để mở rộng vụ án. Qua kám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 38 cặp cựa gà, 1 côn nhị khúc, 1 súng hơi, 1 kiếm, 32 lượng vàng, 2.128 USD, 1 xe ôtô 4 chỗ cùng các tang vật khác. Theo tố giác của người dân địa phương, thời gian dài, Hiếu cùng đồng bọn tổ chức bảo kê trường gà, khách sạn kiêm luôn nghề đòi nợ thuê gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đã có nhiều nạn nhân bị Hiếu và đồng bọn thanh toán nhưng không dám tố giác vì sợ trả thù. Ai là nạn nhân của Hiếu “xì-po” nên đến cơ quan điều tra trình báo. Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=177036&mod=detnews&p=