Bắt giam chủ tịch hội nông dân xã ăn chặn tiền của người khuyết tật

Cơ quan chức năng H.Bù Đăng còn phát hiện bà Tuyển ăn chặn tiền chính sách hỗ trợ trẻ khuyết tật của 86 trường hợp khác với số tiền trên 294 triệu đồng.

Ngày 8.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Bù Đăng (Bình Phước) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Hà Thị Tuyển, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bom Bo (H.Bù Đăng) để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trước khi làm chủ tịch hội nông dân, bà Tuyển phụ trách công tác thương binh và xã hội tại UBND xã Bom Bo. Vào tháng 8.2015, có 3 hộ dân ở thôn 4 (xã Bom Bo) lên nhận tiền chính sách cho 3 người con bị bại não bẩm sinh, thì được bà Tuyển trả lời “Do nhận trễ nên trả về huyện”.

Khi lên huyện hỏi, thì 3 hộ dân phát hiện bà Tuyển ký nhận hết nên làm đơn tố cáo. Ngoài 3 trường hợp trên, quá trình thanh tra, cơ quan chức năng H.Bù Đăng còn phát hiện bà Tuyển ăn chặn tiền chính sách hỗ trợ trẻ khuyết tật của 86 trường hợp khác với số tiền trên 294 triệu đồng. Thậm chí có trường hợp đã tử vong nhưng bà Tuyển vẫn không xóa tên để tiếp tục nhận tiền. Hồ sơ sau đó được chuyển cho Công an H.Bù Đăng điều tra, xử lý.

Phước Hiệp

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-giam-chu-tich-hoi-nong-dan-xa-an-chan-tien-cua-nguoi-khuyet-tat-753172.html