Bắt gặp xế cổ Rolls-Royce Silver Spirit Mark I trên đường Hà Nội

Chiếc Rolls-Royce Silver Spirit Mark I đời 1982 thuộc hàng hiếm ở Việt Nam đã thu hút sự chú ý khi chạy trên đường phố Hà Nội.

Ảnh: Cao Chiến Đỗ

Chiếc Rolls-Royce Silver Spirit Mark I đời 1982 thuộc hàng hiếm ở Việt Nam đã thu hút sự chú ý khi chạy trên đường phố Hà Nội.

Chiều hôm qua, ngày 1/7, một người đi đường đã vô tình bắt gặp chiếc xế cổ Rolls-Royce Silver Spirit Mark I đang "lang thang" trên phố Hà Nội. Đây cũng chính là chiếc xế cổ đã được trưng bày trên đường Lê Thánh Tông, Hà Nội, vào chiều ngày hôm qua trong một sự kiện do Rolls-Royce tổ chức.

Rolls-Royce Silver Spirit Mark I trưng bày trên phố Lê Thánh Tông.

Xe Rolls-Royce hiện còn còn xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Thế nhưng, trên đường phố Việt Nam, người ta thường bắt gặp những chiếc Rolls-Royce Phantom, Wraith hoặc Ghost đời mới. Do đó, những chiếc xế cổ hiếm hoi như Rolls-Royce Silver Spirit Mark I khiến nhiều người tò mò và thích thú.

Chiếc Rolls-Royce Silver Spirit Mark I chạy trên đường Hà Nội. Ảnh: Cao Chiến Đỗ

Tại Việt Nam, số lượng những chiếc Rolls-Royce cổ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước đó, tại Việt Nam đã có một chiếc Rolls-Royce Silver Spirit Mark khác ở Sài Gòn. Tuy nhiên, chiếc Rolls-Royce này thuộc dòng Silver Spirit Mark III 1993.

Rolls-Royce Silver Spirit Mark III tại Sài Gòn

Được biết, chiếc Rolls-Royce Silver Spirit Mark I ở Hà Nội thuộc đời 1982. So với chiếc ở Sài Gòn, Rolls-Royce Silver Spirit Mark I sở hữu màu sơn độc đáo hơn. Trên thân xe của Rolls-Royce Silver Spirit Mark I tại Hà Nội là sự kết hợp giữa hai màu xanh lục và vàng hồng. Trong đó, màu vàng hồng được sơn cho nắp capô, trần xe và cốp sau.

Trên đầu xe vẫn xuất hiện lưới tản nhiệt hình thác nước đặc trưng của gia đình Rolls-Royce. Ngay bên trên lưới tản nhiệt là biểu tượng "thiếu phụ bay" Spirit of Ecstasy màu vàng quen thuộc.

Bên sườn xe có bộ la-zăng đậm chất cổ điển. Bên trong vành la-zăng có cả vòng tròn màu xanh "tông xuyệt tông" với thân xe. Ngoài ra, trên sườn xe còn có đường coachline chạy từ đầu đến đuôi xe.

Đặc biệt, cửa của Rolls-Royce Silver Spirit Mark I không thuộc dạng bản lề ngược suicide door mà mở như xe bình thường. Đằng sau xe có cặp ống xả tròn nằm hai bên.

"Trái tim" của Rolls-Royce Silver Spirit Mark I là khối động cơ V6, dung tích 6,75 lít và hộp số tự động 4 cấp do GM sản xuất.

Nguồn AutoPro: http://autopro.com.vn/bat-gap-xe-co-rolls-royce-silver-spirit-mark-i-tren-duong-ha-noi-2016070210162085.chn