Bắt gã chồng giết vợ rồi tự sát bằng thuốc độc vì ghen

Ngày 19/10, cơ quan CSĐT công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thắng (30 tuổi, ngụ xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành) về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là chị Phạm Thị Kim H. (SN 1986, quê huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; trú tại KDC ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Trần Văn Thắng và chị H. lúc còn sống (Ảnh Thanh Lâm).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, năm 2015, Trần Văn Thắng (chồng chị H.) cùng vợ và 2 con đi Bình Dương làm thuê.

Đến tháng 7/2016, Thắng cùng 2 con về quê ở ấp Hòa Hưng (xã Hòa Bình Thạnh) sinh sống, còn chị Kim H. thì ở lại Bình Dương tiếp tục làm việc.

Ngày 26/9, Thắng gọi điện thoại cho vợ thì đôi bên xảy ra cự cãi nhau về chuyện tình cảm.

Ngôi nhà ở Khu dân cư ấp Hòa Hưng (xã Hòa Bình Thạnh) nơi xảy ra án mạng (Ảnh Thanh Lâm).

Đến sáng 28/9, Thắng gọi điện thoại cho chị H. báo con gái bị bệnh, kêu chị về chăm sóc. Khoảng 22h cùng ngày, chị H. về quê thăm con thì bị Thắng giết chết.

Gây án xong, Thắng uống thuốc trừ sâu tự sát nhưng được gia đình phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu đến gày 10/10, Thắng xuất viện.

Bà Phạm Thị Hoàng Oanh (SN 1961, mẹ Thắng) cho biết, Thắng là con trai lớn trong gia đình có 4 anh em, nhà nghèo nên Thắng chỉ học đến cấp tiểu học rồi nghỉ. Lớn lên chủ yếu là làm thuê kiếm sống.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-bat-ga-chong-giet-vo-roi-tu-sat-bang-thuoc-doc-vi-ghen-a303225.html