Bắt được đối tượng cung cấp tài chính cho những kẻ phá rừng pơ mu Quảng Nam

Chiều 25/8, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin ban đầu về vụ phá rừng pơ mu nghiêm trọng tại xã La Dêê, huyện Nam Giang.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, GĐ Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp báo

Đại tá Huỳnh Sông Thu, PGĐ Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay, đến nay đã bắt giữ và khởi tố 9 đối tượng tham gia vụ phá rừng.

Theo đó, ngày 26/7, bắt giữ Nguyễn Văn Thắng (SN 1978, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) - nhóm trưởng khai thác gỗ. Ngày 28/7, bắt giữ Nguyễn Văn Sanh (SN 1982, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) - nhóm trưởng vận chuyển gỗ.

Tiếp đến ngày 2/8, Lê Trọng Dương (SN 1968, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) bị bắt tại Định Quán (Đồng Nai), nhóm phó chặt phá gỗ, đang bỏ trốn tại đây. Ngày 4/8, Nguyễn Văn Quay (SN 1982, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) bị bắt tại bến phà An Phú Đông, quận 12, TP. HCM, người tổ chức gọi nhóm đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ và cung cấp lương thực, thực phẩm.

Đặc biệt ngày 19/8, bắt đối tượng Tiêu Hồng Tư (SN 1967) trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội tại sân bay Đà Nẵng. Tư là người cung cấp tài chính cho các đối tượng khai thác gỗ.

Ngoài ra, các đối tượng Phạm Văn Bồng (SN 1990), Mai Văn Châu (SN 1990), Mai Văn Cường (SN 1986) và Lê Hồng Diêu (SN 1992, đều ở xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) ra Công an huyện Tuyên Hóa đầu thú.

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của PV báo chí về vụ phá rừng xảy ra, có 4 cán bộ bị tạm đình chỉ công tác, trong đó có 3 cán bộ biên phòng và 1 cán bộ Chi cục Hải quan.

Đại Huỳnh Sông Thu, thông tin ban đầu kết quả điều tra

Vậy, các cán bộ này có vai trò như thế nào trong vụ phá rừng? Đại tá Nguyễn Viết Lợi, GĐ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Việc đình chỉ công tác là trách nhiệm của cơ quan chủ quản, cơ quan điều tra không rõ. Chúng tôi khẳng định, mục tiêu chúng tôi phải làm rõ, kết luận có hay không, trách nhiệm về quản lý nhà nước, vi phạm hình sự hay không thì cơ quan điều tra phải làm rõ để trả lời.

“Đến giờ phút này chưa có tài liệu khẳng định có hay không việc tiếp tay, bảo kê của biên phòng, hải quan hay chính quyền địa phương. Riêng biên phòng nếu có liên quan đến thì bên quân đội xử lý, công an không được điều tra.

Không riêng gì các bạn mà tôi đang nóng lòng về việc này. Ngày 19/8, lực lượng trinh sát bắt Tiêu Hồng Tư, đến nay đối tượng chưa khai có liên quan đến biên phòng hay hải quan, chúng tôi đang tiếp tục đấu tranh”, ông Lợi nói.

Tại cuộc họp báo có một số cán bộ của Bộ đội Biên phòng tham dự, các phóng viên muốn nghe kết quả điều tra của biên phòng đến thời điểm nay ra sao? Ông Lợi cho hay: Chúng tôi mời đến nghe cuộc họp báo, ngày hôm nay các đồng chí tham dự không chuẩn bị tài liệu và trả lời báo chí.

Ông Lợi kêu gọi: Hiện có 11 đối tượng quê ở Quảng Bình tham gia cõng gỗ đang bỏ trốn. Cơ quan Công an Quảng Nam kêu gọi các đối tượng này ra đầu thú hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Có 60 cây gỗ pơ mu với khối lượng 115m3 bị chặt phá, trong đó, có 41 gốc gỗ pơ mu ở Việt Nam và 19 gốc thuộc lãnh thổ nước bạn Lào

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/bat-duoc-doi-tuong-cung-cap-tai-chinh-cho-nhung-ke-pha-rung-po-mu-o-quang-nam-post173150.html