Bắt được cá hình thù kỳ lạ, dài gần 2m trên sông Giăng

Một con cá có hình thù kỳ lạ, dài gần 2m, nặng 8kg vừa được một người dân trú tại huyện Con Cuông (Nghệ An) bắt được trên sông Giăng.

Mới đây, một người dân làm nghề chài lưới, trú tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã bắt được một con cá có hình thù kỳ lạ trên dòng sông Giăng (đoạn qua địa bàn xã).

Hay tin, ông Nguyễn Văn Trung, trú tại thị trấn Con Cuông đã tìm đến và hỏi mua với giá 8 triệu đồng. Theo lời kể của ông Trung, con cá dài gần 2m, nặng 8kg, thân hình tròn, màu đen, đầu hơn nhọn.

Con cá lệch có chiều dài gần 2m đang được nuôi tại bể kính.

Một số người làm nghề chài lưới lâu năm cho biết, đây là con cá lệch, thường sống tại các vùng hang, hốc nơi sông, suối. So với các loài cá khác như cá lăng, các ghé... thì thịt loài cá này rất thơm, dai và ít xương. Bởi vậy, chúng có giá bán cao hơn các loại cá khác, trung bình giá bán của các loại cá này giao động từ 700.000 đến 1.000.000 đồng/1kg.

Con cá lệch này dài và lớn hơn gấp nhiều lần so với những con cá khác nuôi trong bể.

Do có giá trị kinh tế cao nên bị người dân đánh bắt nhiều nên trong thời gian gần đây ít khi thấy loài cá này xuất hiện trên thị trường.

Theo ông Trung, con cá lệch này đã được ông mua và bán lại cho một thương lái khác tại TP Vinh (Nghệ An).

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-duoc-ca-hinh-thu-ky-la-dai-gan-2m-tren-song-giang-a308453.html