Bất động sản 24h: Quy hoạch dự án thiếu sót, dân bị giải tỏa nhiều lần

13.000 tỉ đồng giải tỏa, đền bù đất dự án sân bay Long Thành; Chia dự án cầu đường Bình Tiên thành 2 dự án nhỏ; Giải tỏa, xây nhà rồi lại bị giải tỏa... là những thông tin nhà đất nổi bật trong 24h qua.

Hình minh họa

Lấp trái phép ao hồ tại Đông Anh: Việc khắc phục vẫn "giậm chân tại chỗ"

Liên quan tới vụ lấn chiếm đất ao hồ tại xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh, Hà Nội), dù chính quyền địa phương đã rất nỗ lực nhưng tiến độ khắc phục vẫn bị chậm so với yêu cầu.

Theo văn bản của UBND huyện Đông Anh gửi UBND TP Hà Nội, muộn nhất đến 8h30 ngày 11/4 toàn bộ nhà xưởng của công ty Hùng Cường sẽ phải dỡ bỏ và khu đất này sẽ phải được múc đi. Tuy nhiên, tại thời điểm phóng viên có mặt 9h sáng ngày 13/4, mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu.. .xem thêm

Giải tỏa, xây nhà rồi lại bị giải tỏa

Nhiều người dân đã dỡ nhà, bàn giao mặt bằng và xây nhà mới nhưng tiếp tục nhận được thông báo “sẽ giải tỏa tiếp”.

Một số hộ dân ở phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) như chết lặng khi mới đây UBND phường mời họp và thông báo sẽ giải tỏa một lần nữa để xây dựng cầu Bưng. Đáng nói năm 2009, các hộ dân này đã một lần vạt nhà, bàn giao đất cho dự án mở rộng đường Lê Trọng Tấn... xem thêm

Khu dân cư “bịt mũi”: HN yêu cầu Sở Xây dựng giải thích

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc người dân phải “bịt mũi” sống cạnh mương rác bẩn, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng báo cáo.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tuyến mương Thụy Khuê, Tây Hồ có chiều dài khoảng 3000m, điểm từ đầu dốc La Pho và điểm cuối đến đường vành đai 2, thu gom nước mưa và nước thải khu vực hai bên mương thuộc quận Ba Đình và quận Tây Hồ thoát về sông Tô Lịch. ..xem thêm

13.000 tỉ đồng giải tỏa, đền bù đất Dự án sân bay Long Thành

Ngày 13-4, UBND tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương đã họp bàn về cơ chế chính sách hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đối với người dân bị ảnh hưởng khi Dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành triển khai.

UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm chỉ đạo việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện tiểu dự án khu tái định cư theo quy định của pháp luật; đồng thời làm việc trực tiếp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Giao thông vận tải nghiên cứu bố trí kinh phí ứng trước để thực hiện dự án theo quy định.. .xem thêm

TP.HCM: Chia dự án cầu đường Bình Tiên thành 2 dự án nhỏ

UBND TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận việc tách dự án cầu đường Bình Tiên thành 2 tiểu dự án độc lập và cho phép thành phố tiếp tục áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án.

Theo đó, để nhanh chóng triển khai dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên theo hình thức PPP (hợp đồng BT), UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận việc tách dự án này thành 2 tiểu dự án độc lập để đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (hợp đồng BT) phù hợp với điều kiện huy động vốn, tạo điều kiện nhiều nhà đầu tư có thể cùng tham gia đầu tư, giúp việc triển khai dự án được nhanh chóng... xem thêm

V.Ngọc (TH)

Nguồn CafeLand: http://cafeland.vn/tin-tuc/bat-dong-san-24h-quy-hoach-du-an-thieu-sot-dan-bi-giai-toa-nhieu-lan-59113.html