Bắt đối tượng trộm xe ô tô của Trưởng văn phòng báo Lao Động

Phát hiện phương tiện có đặc điểm nghi vấn trong vụ trộm tại tỉnh Hậu Giang, Công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đã đưa tài xế cùng phương tiện về trụ sở làm việc.

Ngày 27/7, Công an huyện Tiểu Cần cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng người Trung Quốc cùng xe ô tô biển số 62A–021.16, tang vật trong vụ trộm cắp xảy ra tại tỉnh Hậu Giang.

Theo điều tra ban đầu, vào sáng 27/7, Công an huyện Tiểu Cần nhận được thông báo về việc phối hợp đón lõng, truy bắt đối tượng người Trung Quốc gây ra vụ trộm xe ô tô biển số 62A–021.16, tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Đối tượng trộm ô tô của nhà báo tại cơ quan công an.

Đối tượng trộm ô tô của nhà báo tại cơ quan công an.

Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, tổ tuần tra làm nhiệm vụ tại khu vực bến phà Cầu Quan (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) – Đại Ngãi (huyện Cù Lao Dung, huyện Sóc Trăng) đã phát hiện phương tiện có đặc điểm nghi vấn nên đã mời người điều khiển cùng phương tiện về trụ sở làm việc.

Đối tượng là người Trung Quốc nên Công an huyện Tiểu Cần đã mời người phiên dịch đến hỗ trợ, lấy lời khai ban đầu. Nghi phạm được xác định là Huỳnh Lương Hải (33 tuổi, ngụ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Chiếc ô tô của nhà báo bị hư hỏng.

Như báo Người Đưa Tin phản ánh, rạng sáng 27/7, một vụ trộm ô tô táo tợn xảy ra tại khách sạn Nam Đô 2 (thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).

Khi đó, một nam thanh niên người Trung Quốc phá cửa xe ô tô biển số 62A–021.16 của nhà báo Nguyễn Phấn Đấu, Trưởng văn phòng đại diện báo Lao Động tại đồng bằng sông Cửu Long, rồi tông cửa khách sạn tẩu thoát.

Ngay sau đó, Công an thị xã Ngã Bảy nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng điều khiển ô tô 62A–021.16 bỏ chạy về hướng Cần Thơ và đã tông gãy thanh chắn của trạm Thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp (đặt tại Cái Răng, TP.Cần Thơ) và tiếp tục tẩu thoát.

Khách sạn Nam Đô 2 xảy ra vụ trộm táo tợn.

Sau đó, phương tiện tiếp tục lưu thông theo hướng QL1A qua cầu Cần Thơ và theo QL54 đến Trà Vinh. Từ đây, đối tượng tiếp tục tẩu thoát theo hướng QL60, đến huyện Tiểu Cần và bị bắt giữ tại khu vực bến phà Cầu Quan – Đại Ngãi, cách hiện trường 100 km.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-trom-xe-o-to-cua-truong-van-phong-bao-lao-dong-a333697.html