Bắt đối tượng trộm cây gỗ sưa

QĐND Online - Ngày 14-10, lực lượng của Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP. Hà Nội phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi chặt trộm cây gỗ sưa. Vụ việc được phát hiện vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 14-10, khi tổ tuần tra kiểm soát của Đại đội 2 Trung đoàn Cảnh sát Cơ động làm nhiệm vụ trên đường Thanh Niên, đến khu vực gần chùa Trấn Quốc, phát hiện 4 đối tượng đi trên một xe ô tô biển kiểm soát 29Z-5666 và một xe mô tô (chưa rõ biển kiểm soát), đang dùng cưa máy cắt gỗ sưa và vận chuyển lên xe ôtô.

Tổ tuần tra đã vây bắt và giữ được 2 đối tượng cùng xe ô tô. Hai đối tượng khác nhanh chân nhảy lên xe mô tô chạy thoát. Tổ tuần tra đã lập biên giao người và tang vật cho Công an phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) xử lý. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai là Trịnh Văn Vinh, sinh năm 1973, ở Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa và Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1993, ở Thượng Phúc, Bắc Hồng, Đông Anh. Công an cũng đã thu giữ được 1 thân cây gỗ sưa, đường kinh 30cm, dài 4,5m. Hiện, Công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng bỏ trốn. Minh Tâm

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/42/42/126759/Default.aspx