Bắt đối tượng giữa ban ngày. xông vào tiệm kính cướp iPhone

Hôm nay (27.7), PC45- Công an TPHCM cho biết, vừa nhận bàn giao 4 đối tượng thực hiện vụ xông vào tiệm kính ở quận 10, gí dao vào cổ nhân viên cướp iPhone gây xôn xao dự luận.

Các đối tượng bị bắt để điều tra về hành vi “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”: gồm Nguyễn Ngọc Nhân (tự “Tin”, SN 1995, ngụ quậnTân Phú), Trịnh Văn Quốc (SN 1982, ngụ quận Bình Tân), Từ Đạt Minh (tự “Quậy”, SN 1996, ngụ quận Tân Phú) và Đoàn Hoàng Hiệp (SN 1985, ngụ quận 11). Trong số này, Nhân được xác định là kẻ cầm đầu băng cướp.

Từ Hoàng Minh

Trước đó, vào trưa ngày 18.5, camera an ninh trong tiệm mắt kính ở quận 10 ghi lại sự việc có một nam thanh niên đi vào tiệm, sau đó lợi dụng sơ hở của nữ nhân viên nơi đây rồi gí vật nhọn vào cổ, cướp đi chiếc điện thoại iPhone 6s. Bị cô gái cố kéo lại nên hai tên cướp ngã nhào. Bị truy hô, chúng bỏ chiếc xe Vision mang BKS 59F1- 451.56 lại hiện trường, tay cầm chiếc điện thoại cướp được tẩu thoát.

Đoàn Hoàng Hiệp

Sau khi đoạn video được tung lên mạng đã gây ra một tâm lý rất hoang mang không chỉ cho người dân trên đường Tô Hiến Thành (phường 4, quận 10)– nơi xảy ra vụ cướp mà còn khiến người dân TPHCM bất an. Lúc này, lực lượng công an quận 10, PC45 cũng nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm nhóm cướp táo tợn này.

Từ Đạt Minh

Qua xác minh, công an phát hiện chiếc xe trên là của chị N.T.P.L, ngụ quận 3. Làm việc với công an, chị L. khai cũng vừa bị 4 tên dùng roi điện chích vào người khiến chị té ngã để cướp trước đó 1 ngày. Chị L. cũng khai, khi cướp xe xong, 4 tên này còn dùng hung khí hăm dọa khiến chị một phen thất kinh.

Từ hình ảnh của camera, nhận dạng của các nhân chứng, đến ngày 25.7, công an bắt được Nhân khi đối tượng này đang chạy xe tại quận Tân Phú. Từ lời khai của Nhân, công an bắt được các đối tượng còn lại. Khám xét nơi ở nhóm này, công an thu giữ nhiều hung khí như 2 cây mã tấu, 2 xe máy tang vật. Hiện đối tượng tên Bảo (chưa rõ tung tích) có kiên quan đến hai vụ cướp trên vẫn đang được công an ráo riết truy tìm.

Tại cơ quan công an, chúng khai nhận, ngoài hai vụ trên còn thực hiện 3 vụ khác, cướp nhiều trang sức bằng vàng, điện thoại, xe máy đắt tiền của các nạn nhân. Xe máy cướp được, chúng mang đi gửi, chờ thời cơ tiêu thụ, các tài sản khác chúng bán chia nhau tiêu xài, mua ma túy đá sử dụng. Ngoài ra, chúng còn khai nhận chích roi điện vào một cô gái, lấy đi một xe máy hiệu Lead tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Hiện công an TPHCM đang điều tra mở rộng vụ án.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-giua-ban-ngay-xong-vao-tiem-kinh-cuop-iphone-577162.bld