Bắt đối tượng giết người trong quán cà phê võng ở Sài Gòn

Sau khi đâm và cắt vành tai khiến nạn nhân tử vong, Lắm qua Campuchia làm việc ở casino để trốn cơ quan công an nhưng vẫn không thoát.

Đối tượng Lắm bị công an bắt giữ sau 2 năm trốn truy nã

Ngày 8.8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an TP.HCM) đã bắt giữ Bùi Văn Xuân Lắm (32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về hành vi giết người.

Nạn nhân của Lắm là chị Nguyễn Thị Kim Chi (28 tuổi, ngụ tại ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi).

Trước đó, ngày 21.2.2014, Lắm cùng Chi ngồi uống cà phê võng tại quán Thanh Trúc ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi thì xảy ra mâu thuẫn. Nổi máu “khùng”, Lắm dùng dao đâm Chi nhiều nhát trúng vào cổ, hông, ngực, cánh tay và cắt lìa tai trái khiến Chi tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Lắm lẫn trốn nhiều nơi nhằm thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan công an.

Xác định Lắm là đối tượng có hành vi giết người đặc biệt nguy hiểm, tháng 4.2014, PC52 xác lập chuyên án đấu tranh, tung nhiều trinh sát đến các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bến Tre… để truy bắt đối tượng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Lắm đang lẫn trốn ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia), hằng ngày đối tượng di chuyển qua Campuchia làm việc ở casino, sau đó về nhà sát khu vực biên giới để ngủ.

Quán cà phê nơi xảy ra án mạng chị Chi bị đâm chết

Ngày 7.8, khi phát hiện Lắm đang trên đường trở về nhà sau khi làm việc ở sòng bài, PC 52 kết hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, lực lượng Biên phòng tổ chức bắt giữ Lắm sau 2 năm trốn truy nã.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-giet-nguoi-trong-quan-ca-phe-vong-o-sai-gon-699709.html