Bắt đối tượng giết chết em rể vì nợ tiền không trả

Vừa mới đi nhậu về, trong lúc ngà ngà say, Hoàng nhớ tới món tiền em rể nợ chưa chịu trả nên xách dao đi đòi.

Sáng 23/5, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Phạm Minh Hoàng (38 tuổi, ngụ xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng được xác định là anh Châu Thành Q. (41 tuổi, ngụ xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành), em rể của Hoàng.

Được biết, khoảng 18h30 ngày 18/5, Hoàng đi nhậu cùng nhóm bạn. Sau khi đã ngà ngà say, Hoàng trở về nhà. Tuy nhiên, trên đường về, Hoàng nhớ đến chuyện em rể có mượn tiền mình nhưng chưa chịu trả nên nghĩ bụng đến đòi.

Đối tượng Phạm Minh Hoàng vừa bị bắt tại cơ quan công an.

Vì lúc này đã say, Hoàng không kiểm soát được hành vi nên bèn vào nhà lấy một con dao nhọn cất vào túi quần rồi đi đến nhà em rể. Khi đến nhà, Hoàng và chị Phạm Thị Diên (em ruột Hoàng) xảy ra cãi vã.

Lúc này, anh Q., chồng chị Diên nghe thấy nên từ sau nhà đi lên can ngăn. Tuy nhiên, Hoàng lại không nghe lợi mà tiếp tục hung hăng đánh nhau với Diên. Trong lúc xảy ra xô xát, Hoàng lấy dao từ trong túi ra đâm vào ngực anh Q. một nhát chí mạng.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Q. được chị Diên và hàng xóm đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Biết tin em rể tử vong, đối tượng Hoàng đã bỏ trốn.

Đến khoảng 2h, ngày 19/5, quá hối hận về hành vi, Hoàng đã đến phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đầu thú.

Theo tìm hiểu của PV, thời gian trước, Hoàng và Q. xảy ra mâu thuẫn trong tính cách và tiền bạc nhưng đều được công an đến hòa giải. Lần này, Hoàng uống rượu quá say nên không kiềm chế được bản thân, nhẫn tâm ra tay sát hại em rể, khiến em gái và các cháu gia đình tan nát.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ án mạng.

Dương Hạnh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-giet-chet-em-re-vi-no-tien-khong-tra-a326720.html