Bắt đối tượng gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy của công nhân

Để thực hiện các phi vụ trộm cắp xe máy của công nhân, đối tượng Bảy cùng thuê trọ với dãy trọ của công nhân KCN Nam Cấm và lợi dụng sơ hở là 'chôm'.

Chiều ngày 9-8, Công an huyện Nghi Lộc ( Nghệ An) cho biết đơn vị vừa bắt thành công 1 đối tượng gây ra 3 vụ trộm xe máy của công nhân KCN Nam Cấm đang trọ tại dãy nhà trọ thuộc xóm 11, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc.

Các nạn nhân là anh Nguyễn Văn Việt ( 36 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An); anh Cao Ngọc Uyên ( trú tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và chi Ngô Thị Hồng ( trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An). Cả 3 người đều bị mất trộm xe máy vào các ngày 23-24 và 1-8.

Điều đáng nói, đối tượng thường lợi dụng các công nhân sau một ngày lao động mệt nhọc sẽ chìm vào giấc ngủ thì đúng lúc này hắn ra tay trộm cắp tài sản là chiếc máy giá trị nhất đối với công nhân.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Sau khi tiếp nhận trình báo của các bị hại, lực lượng Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng xuống hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai và truy bắt đối tượng. Bằng các nghiệp vụ, ngày 4-8, đối tượng Võ Bảy ( 27 tuổi, trú tại xóm 9, xã Thọ Thành, huyện Yên, Nghệ An) phải tra tay vào còng số 8.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Võ Bảy khai nhận 3 chiếc xe máy trộm được nói trên, anh ta đã bán cho 2 người khác ở xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu ( Nghệ An).

Từ lời khai của đối tượng Bảy, lực lượng Công an huyện Nghi Lộc bắt thêm Đặng Hoàng ( 32 tuổi) và Phan Minh ( 28 tuổi).

Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Ngọc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-doi-tuong-gay-ra-3-vu-trom-cap-xe-may-cua-cong-nhan-453104/