Bắt đối tượng dùng xà beng cạy cửa lấy trộm 200 mẫu vàng trang sức

Lực lượng công an phát hiện trên người đối tượng Phan Văn Việt (28 tuổi) có hơn 200 mẫu vàng trang sức gồm nhẫn, bông tai, lắc, dây chuyền và trên 100 tờ tiền Việt và USD.

Ngày 18/8, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ đối tượng Phan Văn Việt (28 tuổi) để điều tra về hành vi đột nhập lấy trộm số lượng lớn vàng trang sức và tiền của một tiệm vàng tại phường Trảng Dài.

Công an thành phố Biên Hòa cho biết khoảng 2 giờ ngày 18/8, đối tượng Phan Văn Việt đi một mình, mang theo xà beng và cưa sắt đến tiệm vàng Kim Thư (đóng tại khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) do bà Ngô Thị Thanh Hương (35 tuổi ngụ phường Tân Phong) làm chủ, cạy cửa đột nhập vào trong lấy trộm vàng và tiền.

Sau khi lấy tài sản trong tiệm vàng, đối tượng Việt lẻn ra ngoài và tiếp tục cạy cửa tiệm đồng hồ Thanh Hải bênh cạnh.

Khi đối tượng đang cạy cửa thì bị lực lượng tuần tra Công an phường Trảng Dài và đội phòng chống tội phạm phường phát hiện, bắt giữ.

Khám xét đối tượng, lực lượng công an phát hiện có hơn 200 mẫu vàng trang sức gồm nhẫn, bông tai, lắc, dây chuyền và trên 100 tờ tiền Việt và USD với nhiều mệnh giá khác nhau được giấu trong người.

Đối tượng Phan Văn Việt sau đó được bàn giao cho Công an thành phố Biên Hòa.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Sỹ Tuyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/bat-doi-tuong-dung-xa-beng-cay-cua-lay-trom-200-mau-vang-trang-suc/461769.vnp