Bắt đối tượng cầm súng truy sát người lái ôtô để đòi nợ

Ngày 25.5, CA TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tạm giữ Phạm Tấn Ngọc (23 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra vụ việc Ngọc sử dụng súng đe dọa giết người, gây náo loạn TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Ngọc tại cơ quan công an_Ảnh: L.L

Theo cơ quan công an, khoảng 16h cùng ngày, Ngọc đi xe máy chở theo một người tên Bình đến gặp người đàn ông tên Huy ở KP3, P.An Bình (TP.Biên Hòa), để đòi 7 triệu đồng. Khi Huy không trả, giữa Ngọc và anh này xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Ngọc rút súng ngắn bắn về phía Huy nhưng không trúng. Nạn nhân sợ hãi chạy tới ôtô của mình rồi lái đi.

Khẩu súng thu giữ được_Ảnh: L.L

Thấy anh Huy bỏ chạy, Bình cùng Ngọc sử dụng xe máy truy đuổi. Chạy được một đoạn thì xe máy của Ngọc va chạm với ôtô của anh Huy và ngã xuống đường. Người dân thấy vậy tưởng cướp nên đã lao vào khống chế Ngọc, còn Bình nhanh chân chạy thoát. Lúc này, lực lượng Cảnh sát 113 có mặt, bắt giữ và giao cho CA TP.Biên Hòa.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khẩu súng Ngọc sử dụng là súng Ru-lô loại bắn đạn bi, có tính sát thương cao.

Phạm Tấn Ngọc khai nhận mua súng, đạn với giá 7 triệu đồng từ người lạ.

SỸ LÊ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-cam-sung-truy-sat-nguoi-lai-oto-de-doi-no-668120.bld