Bắt đối tượng bị truy nã trốn sang Trung Quốc

Bị kết án 13 năm 10 tháng tù giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhưng Ngải Ma Mẻ đang trong thời gian nuôi con nhỏ, nên được tại ngoại. Lợi dụng, Mẻ đã trốn sang Trung Quốc.

Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã bắt đối tượng Ngải Ma Mẻ, sinh năm 1977, trú tại thôn Tả Sìn Thàng, xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa (Điện Biên) sau hơn 2 năm lẩn trốn.

Trước đó, tháng 6/2013, Ngải Ma Mẻ bị Công an huyện Tủa Chùa bắt giữ và kết án 13 năm 10 tháng tù giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Do đối tượng Ngải Ma Mẻ đang trong thời gian nuôi con nhỏ, nên được tại ngoại. Đến tháng 5/2014, đối tượng Mẻ đã trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tủa Chùa đã ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Ngải Ma Mẻ và tổ chức các lực lượng truy tìm.

Đến ngày 11/11/2016, trong lúc đang lẩn trốn tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đối tượng Ngải Ma Mẻ đã bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Hà Khẩu bắt giữ.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Ngải Ma Mẻ khai nhận, trong thời gian bỏ trốn đã làm thuê ở 1 quán cơm tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và sử dụng chứng minh nhân dân giả để che mắt lực lượng chức năng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (Công an tỉnh) đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo QUỲNH TRANG – BÁ NGỌC (Lào Cai Online)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/dia-phuong/bat-doi-tuong-bi-truy-na-tron-sang-trung-quoc-20161115090817635.htm