‘Bật đèn xanh’ cho chàng thế nào?

(Tinh yeu gioi tinh) - Bạn hãy gợi ý những lần hẹn hò tiếp theo, và nhớ là đừng thân mật với chàng trai khác trước mặt anh ấy.

Được người mình thầm thương trộm nhớ tán tỉnh là niềm hạnh phúc với bất cứ cô gái nào, thế nhưng, đôi khi vì hồi hộp và lo lắng mà bạn không biết được phải ‘bật đèn xanh’ cho anh ấy như thế nào. Không quá khó nhưng cũng không phải dễ để làm điều này, bởi nếu như không khéo léo, bạn sẽ khiến anh ấy hiểu lầm và không còn tình cảm với bạn nữa. Dưới đây là những cách để giúp bạn gái ‘bật đèn xanh’ với anh chàng mà bạn hứng thú. 1. Đừng thân mật với chàng trai khác Nhiều phụ nữ có quan niệm sai lầm rằng, khi mình thích một người đàn ông nào đó, mà khó có thể nói cho anh ấy biết thì cách tốt nhất là hãy thân mật với một người con trai khác và cho anh ấy thấy điều đó, nếu chàng ghen thì chứng tỏ chàng yêu bạn. Thế nhưng, bạn lại không biết một điều rằng, điều đó cũng có nghĩa chàng rất dễ hiểu lầm rằng bạn có tình cảm với người kia, và biết đâu, anh ấy sẽ tự động rút lui, không còn tán tỉnh bạn nữa. Như vậy, bạn đã tự đóng cửa mối quan hệ của mình.Do đó, hãy nhớ đừng 'thử lòng' chàng quá sớm như vậy nhé. Đừng thân mật với chàng trai khác nhằm trêu ngươi anh ấy (Ảnh minh họa) 2. Đừng phớt lờ chàng Khi để ý đến một anh chàng nào đó, nhiều phụ nữ còn cố tình thử thách anh ta bằng cách bơ chàng đi, điều này cũng không đúng một chút nào. Đó chỉ là ở giai đoạn sau thôi bạn nhé, còn lúc đầu, để gây ấn tượng với anh ấy, hãy nói chuyện và trả lời thật nhiệt tình mọi tin nhắn và điện thoại của chàng, để cho chàng thấy bạn cũng hứng thú với chàng thì cháng mới có hứng và tập trung tán bạn. 3. Xinh đẹp nhưng đừng quá sexy Khi muốn gấy ấn tượng với người đàn ông nào đó, bạn chú ý đến hình thức của mình là hoàn toàn đúng đắn, nhưng có cần thiết phải sexy, gợi cảm cho anh ấy thấy mình nổi bật? Câu trả lời là không, đó chỉ là trên phim ảnh thôi bạn ạ. Còn ngoài đời, đàn ông sẽ rất sợ khi nhìn thấy một cô gái mình tán ăn mặc quá sexy và gợi cảm. Anh ấy sẽ có cái nhìn không mấy thiện cảm khi thấy bạn mặc như vậy. Do đó, hãy nhớ ăn mặc đẹp, lịch sự và trang nhã thôi nhé. 4. Hài hước nhưng đừng động vào khuyết điểm của anh ấy Một điều cần chú ý ở người phụ nữ khi nói chuyện với anh chàng mình thích đó là sự hài hước, biết pha trò. Bạn nên nói về những chủ điểm buồn cười, hài hước của cuộc sống, tuy nhiên, không nên mang khuyết điểm của anh ấy hay bất kì ai ra đùa cợt. Bởi nếu như vậy, người ta sẽ nghĩ rằng bạn thật lố bịch và không biết lịch sự, nhã nhặn. Nên gợi ý những lần hẹn hò tiếp theo (Ảnh minh họa) 5. Nói về sở thích của hai người, nhưng đừng đào bới quá khứ Một trong những chủ đề thú vị mà bạn có thể nói với anh ấy khi mới quen đó là về sở thích của hai người, khi đó sẽ có nhiều điều để nói và có thể khám phá về con người, tính cách, sở thích của nhau xem có điều gì giống và khác. Còn nếu bạn quen một bạn trai ngoại quốc, thì chủ đề không nên nói là về thời tiết. Ngoài ra, một điều bạn cần lưu ý khi hẹn hò là, đừng nói gì về quá khứ của anh ấy, nếu muốn chàng sẽ kể cho bạn, và khi đó, bạn cũng không nên khoét sâu vào những chuyện đã qua của anh ấy làm gì. 6. Cười Nụ cười là lợi thế của người phụ nữ, vì thế hãy thường xuyên mỉm cười để gây ấn tượng với người đối diện, nhất là khi hẹn hò. Mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt anh ấy sẽ cho chàng thấy, bạn có cảm tình với chàng. Anh ấy sẽ cảm thấy ấm áp và thích thú khi được bạn mỉm cười cũng như đoán được ngụ ý của bạn trong đó là gì. 7. Bỏ qua những điều nhỏ nhặt Nếu bạn để ý đến một anh chàng, đừng quá săm soi những điều tủn mủn. Sẽ có thể một lúc nào đó, chàng mặc một bộ quần áo không phù hợp hay đi đôi giầy không đồng bộ, đừng chê bai ngay lập tức mà hãy khéo léo tế nhị để chàng hiểu và thay đổi. Bởi nếu nói thẳng, chàng sẽ cảm thấy ‘quê độ’ và không còn dám tán tỉnh một cô nàng quá cẩn thận như bạn nữa. Luôn hài hước nhưng đừng trêu chọc anh ấy (Ảnh minh họa) 8. Gợi ý những lần gặp gỡ Một trong những cách ‘bật đèn xanh’ hữu hiệu cho chàng là hãy gợi ý những lần hẹn hò tiếp theo. Đàn ông nhiều khi ngại bị bạn gái từ chối nên sau một lần hẹn, anh ấy không dám rủ bạn đi tiếp nữa, vậy thì hãy là một người phụ nữ hiện đại khi chủ động hỏi cuối tuần chàng có rảnh không, hoặc nhờ chàng đưa đi nơi này nơi khác, nếu như có ý với bạn, anh ấy sẽ vui vẻ nhận lời. 9. Hỏi về công việc của anh ấy Người đàn ông luôn coi công việc làm trọng, vì thế sẽ rất vui cho anh ấy nếu như được bạn hỏi han và quan tâm đến công việc của chàng. Quan tâm đến công việc của anh ấy cũng ngụ ý là bạn muốn san sẻ cho chàng tất cả mọi việc để cả hai hiểu nhau hơn. Nếu yêu bạn, chàng sẽ vui vì được như vậy. 10. Đơn giản hóa mọi vấn đề Một trong những cách để ngỏ ý với chàng là bạn hãy đơn giản hóa những vấn đề, đừng hay suy luận và làm phức tạp hóa chúng. Đàn ông không phải là những kẻ giỏi đoán ý phụ nữ. Do đó, nếu như bạn cứ bắt chàng phải dịch những câu hỏi đầy phức tạp hay nhiều ấn ý thì chàng sẽ không hiểu nổi và chạy xa bạn. Do đó, hãy nói những điều đơn giản và nhẹ nhàng thôi nhé!

Nguồn 24H: http://www.eva.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/bat-den-xanh-cho-chang-the-nao-c3a71320.html