Bắt đầu từ đâu?

(TBKTSG) - Hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có sự phát triển đáng kể, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của đất nước sau 25 năm qua và tiến một bước dài trong những năm hội nhập, cả về quy mô, diện bao phủ và chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, sự tăng trưởng ồ ạt quá nhanh cũng là nguyên nhân chính tạo ra những vấn đề lớn của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Hệ quả là hệ thống này phải tiếp tục tái cấu trúc thật sự khi bước sang năm Quý Tỵ, dù đã mất vận may của năm con Rồng.

TS. Phạm Đỗ Chí

Sự tăng trưởng quá nhanh là một trong những nguyên nhân chính tạo ra những vấn đề lớn của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay. Ảnh: Tuệ Doanh.

>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/taichinh/nganhang/91281/