Bắt đầu chặt tỉa hàng cây cổ thụ đường Kim Mã

Để phục vụ mặt bằng thi công dự án đường sắt đô thị, hơn 100 cây cổ thụ trên đường Kim Mã đã phải di dời. Công việc di dời cây sẽ hoàn thiện trong tháng này.

Sáng nay (11/3), công việc cắt tỉa hàng cây cổ thụ trên đường Kim Mã đã được tiến hành để phục vụ công tác di dời.

Theo quan sát của phóng viên Infonet, nhiều cây cổ thu lâu năm đã được đơn vị thi công cắt gọn cành.

Những cành cây xà cừ to hàng ngày che mát đường Kim Mã đã bị hạ xuống trong sáng nay.

Được biết, gần 100 cây cổ thụ này sẽ được di dời đến vườn cây ở Văn Giang để trồng tiếp.

Một nhân viên cây xanh cho biết, sau khi cắt tỉa gọn, những cây cổ thụ này sẽ được di chuyển trong đêm để tránh làm ảnh hưởng đến giao thông.

Cũng trong sáng nay, đơn vị thi công đã ngăn một góc đường để thực hiện việc cắt tỉa. Do công việc bắt đầu sau giờ cao điểm nên đường Kim Mã cũng không xảy ra ùn tắc.

Số cây phải di dời kéo dài từ đền Voi Phục đến trước số nhà 575 Kim Mã. Toàn bộ đoạn này có tất cả 109 cây phải di dời, cắt tỉa và chặt hạ.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Mừng - đại diện đơn vị thi công cho biết: "Việc cắt tỉa cây sẽ tiến hành trong vòng 1 tuần, còn công đoạn đánh chuyển sẽ tiến hành vào ban đêm vì còn phải đưa phương tiện vào phục vụ mà không làm ảnh hưởng đến giao thông".

Trong số 100 cây cổ thụ này có tới 25 cây có đường kính lớn (khoảng 40cm), những cây này đã có tuổi đời rất lâu.

Như vậy, sau gần 1 tháng có quyết định của Sở Xây dựng Hà Nội, hàng cây cổ thụ trên đường Kim Mã đã chính thức được thi công di dời.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bat-dau-chat-tia-hang-cay-co-thu-duong-kim-ma-post211170.info