Bất đắc dĩ rút Công Phượng ra sân, HLV Hữu Thắng nói gì?

Ngay sau trận thắng Campuchia 2-1 tối nay để vào bán kết AFF Cup 2016 với vị trí nhất bảng B, HLV Hữu Thắng đã có những chia sẻ với giới truyền thông tại Myanmar...

Tối nay, ĐT Việt Nam đã nhọc nhằn thắng Campuchia 2-1 nhờ bàn thắng của Công Vinh và pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Tola (số 13-Campuchia). Phát biểu nhanh với báo chí sau trận đấu, HLV Hữu Thắng bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất tiếc về tấm thẻ đỏ của Đình Luật, cậu ta sẽ phải nghỉ ở trận bán kết với Indonesia. Nhưng bóng đá là thế và tôi sẽ phải tìm ra phương án thay thế tốt nhất".

HLV Hữu Thắng đã động viên Công Phượng khi buộc phải thay anh ra sớm vì giải pháp tình thế. Ảnh: I.T.

Nhìn nhận chung về màn thể hiện của các học trò, HLV xứ Nghệ dành nhiều lời ngợi khen: "Trong thế bị chơi thiếu người nhưng toàn đội đã rất nỗ lực trên sân. Các cầu thủ như Trọng Hoàng chẳng hạn đã rất mệt nhưng đã vắt hết sức trong từng pha bóng. Tôi muốn dành lời ngợi khen đặc biệt cho Công Vinh. Cậu ta xứng đáng là đầu tàu kéo toàn đội qua những thời khắc khó khăn. Bản thân Vinh cũng có 1 bàn thắng quan trọng ở trận đấu này".

Về trường hợp bất đắc dĩ phải đưa Công Phượng ra ngoài sớm, HLV Hữu Thắng chia sẻ: "Tôi đã động viên Công Phượng và nói với em rằng đây là tình thế bất đắc dĩ buộc phải thế. Khi chúng ta khuyết 1 vị trí trung vệ, tôi phải rút 1 tiền đạo ra để đưa một trung vệ khác vào thế chỗ, đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà".

Chia sẻ quan điểm của HLV Hữu Thắng, bình luận sau trận đấu trên kênh VTV6, Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển nói: "Chúng ta đã thắng và phải thừa nhận nỗ lực của toàn đội tuyển Việt Nam. Nhưng bản thân tôi thì lại buồn nhiều hơn vui. Chúng ta phải nhận tấm thẻ đỏ quá đáng tiếc và điều đó để lại khá nhiều nỗi lo khi đội tuyển bước vào bán kết".

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bat-dac-di-rut-cong-phuong-ra-san-hlv-huu-thang-noi-gi-726074.html