Bắt cóc con đại gia đòi 300.000 USD, gã thạc sĩ trốn gần 7 năm

Chủ mưu vụ bắt cóc con đại gia ở Sài Gòn đòi chuộc 300.000 USD để lấy tiền chơi bạc, Thống bỏ trốn suốt 7 năm khi đồng phạm sa lưới.

Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua VKS đề nghị truy tố Huỳnh Nhất Thống (36 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Năm 2005, Thống từ quê lên TP HCM học thạc sĩ, quen một cô gái và nhiều lần được cô dẫn đến chơi nhà cậu ruột tên Nguyễn (41 tuổi) tại quận 11. Thống biết khá rõ gia thế giàu có và thói quen sinh hoạt của gia đình anh Nguyễn.

Khoảng tháng 4/2010, Thống thua đá gà số tiền khá lớn. Để có thể trả nợ và tiếp tục trò đỏ đen, hắn nảy sinh ý định bắt cóc con gái gần 2 tuổi của anh Nguyễn nên rủ Nguyễn Chí Trung (tay cá cược ở trường gà) tham gia. Thống hứa sẽ chia anh ta 20% số tiền lấy được.

Trung bị đưa ra xét xử 6 năm trước, riêng Thống bỏ trốn. Ảnh: Vũ Mai.

Trung nhiều lần đến quan sát nhà anh Nguyễn, tìm hiểu thói quen sinh hoạt của mọi người. Biết vợ chồng gia chủ thường xuyên vắng nhà, giao con gái cho người giúp việc, đồng thời đang muốn cho thuê một căn nhà khác... bộ đôi lên kế hoạch thực hiện.

Trưa 20/4/2010, Trung đến nhà đại gia bấm chuông vờ hỏi thuê nhà. Nhân lúc người giúp việc đặt bé gái xuống, quay vào trong gọi điện báo chủ nhà, Trung bế cháu bé bỏ chạy, sau đó giao cho Thống.

Gửi bé gái cho gia đình ở huyện Bình Chánh, Thống nói cô bé là con mình. Do phải đi làm ăn xa, anh ta nhờ nuôi con với thù lao 3 triệu đồng mỗi tháng.

Thống mua 13 sim điện thoại đưa cho Trung, dặn dò cách liên lạc với anh Nguyễn đòi tiền "chuộc mạng" con gái. Lúc đầu, chúng yêu cầu gia đình nạn nhân giao 600.000 Nhân dân tệ, sau chuyển sang 300 cây vàng, rồi 450.000 USD. Cuối cùng, chúng chốt giá 300.000 USD.

Vợ chồng anh Nguyễn yêu cầu được nhìn thấy ảnh con, Thống nói Trung đem đến bỏ trước cổng nhà. Suốt gần 3 tháng Thống vẫn chưa cho họ chuộc con.

Đến sáng 17/7/2010, Trung điện thoại cho vợ anh Nguyễn yêu cầu chuẩn bị tiền, nhận con. Chúng liên tục thay đổi địa điểm từ Bình Dương, sang quận 5 và cuối cùng là trong khu dân cư Phạm Hùng ở quận 8. Khi bé gái vừa được trao cho cha mẹ, cảnh sát liền vây bắt Trung.

Hay tin đồng phạm sa lưới, Thống bỏ trốn và vừa bị bắt hồi cuối năm ngoái. Riêng Trung phải nhận 18 năm tù từ giữa năm 2011.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/bat-coc-con-dai-gia-doi-300000-usd-ga-thac-si-tron-gan-7-nam-133427/