Bất chấp tối hậu thư Ả Rập gửi Qatar, TNK không 'nhúc nhích'

Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định đóng cửa căn cứ quân sự tại Qatar bất chấp việc các quốc gia Ả Rập ra tối hậu thư 13 điểm cho Doha.

Thổ Nhĩ Kỳ ( TNK ) không có ý định đóng cửa căn cứ quân sự tại Qatar trong khi phản đối tối hậu thư 13 điểm do 4 quốc gia Ả Rập đưa ra cho vương quốc nhỏ bé Qatar. Ankara cho rằng, căn cứ này có lợi cho toàn bộ vùng vịnh Persian.

Bất chấp tối hậu thư Ả Rập gửi Doha, TNK không có ý định đóng cửa căn cứ quân sự tại Qatar.

Theo RT, việc đóng cửa căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ được cho là 1 trong 13 điểm mà một nhóm các quốc gia do Ai Cập và Ả Rập Saudi dẫn đầu yêu cầu Doha phải thực hiện. Tháng trước, Ai Cập và Ả Rập Saudi đã tuyên bố chấm dứt hoạt động vận tải của Qatar và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Doha.

"Nếu có một yêu cầu như vậy, nó sẽ đồng nghĩa với việc can thiệp vào quan hệ song phương", Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik phát biểu với đài NTV.

Hôm 22/6, 5 xe bọc thép và 23 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đã tới Qatar như một phần của hoạt động hợp tác quân sự giữa hai quốc gia này. Hiện có 88 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đồn trú tại Qatar, và số lượng này được cho là thậm chí sẽ lên tới 1.000 binh lính, theo tờ báo Hurriyet của TNK.

Thỏa thuận cho TNK triển khai một căn ứ quân sự ở Qatar đã được ký kết vào năm 2014.

"Việc đẩy mạnh căn cứ của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một bước đi tích cực trong việc đảm bảo an ninh của Vịnh Persian. Việc xem xét thỏa thuận căn cứ này với Qatar không có trong chương trình nghị sự của chúng tôi", Bộ trưởng Isik khẳng định.

Bộ trưởng Quốc phòng TNK cho biết thên, căn cứ tại Qatar có lợi cho toàn bộ khu vực.

Cũng theo ông Isik, các quốc gia Ả Rập phản đối Qatar không gửi yêu cầu cho TNK đóng cửa trực tiếp căn cứ này.

Bộ trưởng Thương mại và Hải quan TNK Bulent Tufenkci hôm 22/6 cho biết, TNK - quốc gia ủng hộ Doha trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Ả Rập và Qatar - đã tăng gấp ba lần sản lượng xuất khẩu sang Qatar kể từ khi việc phong tỏa vận tải được thông báo . Tuyến đường bộ duy nhất của Qatar đi qua Ả Rập Saudi, do vậy Doha hiện chỉ dựa vào hoạt động vận chuyển bằng đường biển và đường hàng không.

NM (Theo FNA)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bat-chap-toi-hau-thu-a-rap-gui-qatar-tnk-khong-nhuc-nhich-d102309.html