Bất chấp nguy hiểm, dân liều mình lao vào nước lũ vớt... củi

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn liều mình, lội ra giữa dòng nước lũ, để trục vớt gỗ, củi.

Những ngày qua, mưa lớn liên tục trên diện rộng, đã khiến nhiều huyện của tỉnh Hà Tĩnh bị ngập sâu. Thế nhưng, bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê vẫn liều mình, lội ra giữa dòng nước lũ, để trục vớt gỗ, củi.

Bất chấp mưa lũ, người dân vẫn ra sông vớt củi.

Những tấm gỗ trôi theo dùng lũ, mắc lại ở các tràn cũng được người dân ra vớt

Rất nhiều người dân tham gia trục vớt củi, gỗ tại khu vực đường vào xã Gia Phố.

Hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Theo tìm hiểu, về mùa mưa lũ, tình trạng người dân bất chấp nguy hiểm chèo thuyền đi vớt gỗ, củi thường xuyên xảy ra, dù đã được cảnh báo.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-chap-nguy-hiem-dan-lieu-minh-lao-vao-nuoc-lu-votcui-a305047.html