Bắt các đối tượng núp ở nghĩa trang, cướp hơn 200 triệu đồng

Ngày 23.9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo, Bình Dương cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi "cướp tài sản".

Các đối tượng bi bắt giữ

Các đối tượng gồm: Lê Ngọc Anh Vũ (27 tuổi), Bùi Văn Bế (31 tuổi) Nguyễn Huỳnh Bảo (22 tuổi) và Trần Hữu Bằng (25 tuổi, cùng ngụ Bình Phước) và đang truy tìm Nguyễn Huy Phương (25 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, Anh Vũ từng làm bốc vác mủ cao su thuê cho bà Nguyễn Thị Kh. (50 tuổi ngụ huyện Bàu Bàng), nhưng tới đầu tháng 9 thì bất ngờ xin nghỉ. Thời gian gần đây, do túng thiếu tiền nên Vũ nghĩ ra cách sẽ lợi dụng cơ hội để cướp tài sản của bà Kh.

Vũ liên hệ với Bế, bàn bạc và nhận được sự giúp sức từ đối tượng này. Do quen thuộc với thời gian làm việc của bà chủ, nên Vũ đã vạch ra kế hoạch cho Bế cùng đồng bọn tìm cơ hội cướp tiền.

Vào ngày 17.9, bà Kh., đi lấy số tiền 300 triệu đồng từ việc bán mủ, do cốp xe nhỏ nên bà bỏ 200 triệu đồng vào cốp và lấy 100 triệu đồng quấn áo mưa để bên ngoài.

Trên đường về khi qua khu vực nghĩa trang thuộc ấp 6, xã Tân Long, huyện Phú Giáo. Bế chở theo Bằng áp sát dùng đèn pin, gậy điện ép xe, đánh tới tấp nạn nhân rồi mở cốp lấy số tiền 254 triệu đồng.

Một lúc sau, Phương chở Bảo đến hiện trường nhặt chiếc gậy điện do Bằng ném lại rồi cả bọn cùng tẩu thoát về xã Tân Hiệp giáp ranh với ấp Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, Bình Phước.

Nhận trình báo, Công an huyện Phú Giáo đã vào cuộc điều tra, khoanh vùng đối tượng và bắt giữ được Lê Ngọc Anh Vũ. Tại trụ sở Công an, biết không thể chối tội nên Vũ đã thừa nhận hành vi của mình. Đồng bọn của Vũ cũng bị bắt ngay sau đó. Còn đối tượng Phương đang bị công an tiếp tục truy bắt.

Các đối tượng bị bắt giữ

Hải Ninh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/bat-cac-doi-tuong-nup-o-nghia-trang-cuop-hon-200-trieu-dong-594927.bld