Bắt các đối tượng buôn thuốc phiện, quấy nhiễu đường dây nóng 113

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép gần 1,4 kg nhựa thuốc phiện và một đối tượng có hành vi thường xuyên quấy nhiễu đường dây nóng 113.

Khoảng 22 giờ ngày 21/3, tại bản Huổi Mươi, xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đồn Biên phòng Mường Cai, Đồn Biên phòng Chiềng Khương (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép gần 1,4 kg nhựa thuốc phiện.

Đối tượng bị bắt là Thào A Hồ (sinh năm 1991, trú tại bản Huổi Pá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La). Tang vật thu giữ gồm: 1,39 kg nhựa thuốc phiện, 400.000 đồng, một xe máy, một điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan khác.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

*Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La đã triệu tập đối tượng Lò Văn Lanh, 53 tuổi, trú tại xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, để xử lý về hành vi thường xuyên quấy nhiễu đường dây nóng 113.

Trong khoảng thời gian tháng 2/2017, đối tượng Lò Văn Lanh đã thường xuyên sử dụng số điện thoại 01279.047.903 gọi điện đến số máy đường dây nóng 113 để cung cấp thông tin không đúng sự thật, quấy nhiễu, lăng mạ lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng tìm ra đối tượng gây ra sự việc trên, đồng thời triệu tập đối tượng Lanh đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Lanh đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Lò Văn Lanh.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/bat-cac-doi-tuong-buon-thuoc-phien-quay-nhieu-duong-day-nong-113-20170322180036887.htm