Bắt bệnh nhân làm con tin, đâm vào cổ công an

Chồng của một bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai đã dí dao khống chế nữ bệnh nhân cùng phòng, bắt công an điều ôtô chở về quê và trên đường xe chạy đã đâm trọng thương một công an trên xe.

Nghi can Phạm Thế Loát tại Công an quận Đống Đa - Ảnh: T.Q

Sự việc xảy ra tại Khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội vào khoảng 2g40 sáng 27-11.

Theo đó, người đàn ông được xác định là Phạm Thế Loát đã dùng dao gọt trái cây khống chế nữ bệnh nhân N.T.N.N nằm cùng giường với vợ Loát.

Sau khi tổ bảo vệ tuần tra phát hiện vụ việc đã báo công an phường Phương Mai, quận Hoàng Mai hỗ trợ.

Khi công an có mặt, Loát vẫn ngoan cố khống chế, dọa giết chị N. và yêu cầu đích thân trưởng công an phường là thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn lái xe chở Loát và chị N. về quê ở Ninh Bình.

Khi công an chấp thuận yêu cầu, cho xe chở Loát đi thì khi xe chạy tới khu vực đèn đỏ Pháp Vân, Loát bất ngờ mở cửa đẩy chị N. xuống đường và dùng dao đâm vào cổ ông Sơn.

Ngay sau đó, Loát đã bị công an bắt giữ còn ông Sơn được đưa đi cấp cứu hiện đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân N. cũng đã đưa trở lại Khoa Tiêu hóa.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Q.Liên - Q.Thế (Tuổi Trẻ)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/bat-benh-nhan-lam-con-tin-dam-vao-co-cong-an-137344