Bắt băng cướp kề dao vào cổ cô gái, cướp iPhone ở Sài Gòn

Nhóm cướp táo tợn kề dao vào cổ cô gái bán kính mắt ở Sài Gòn giữa ban ngày để cướp iPhone 6S vừa bị công an bắt giữ.

Hình ảnh thanh niên khống chế cô gái bán mắt kính cướp iPhone 6S trên đường Tô Hiến Thành, quận 10 (ảnh cắt từ clip) (clip: nguồn facebook)

Ngày 27.7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao cho Công an quận 10 bốn đối tượng Từ Đạt Minh (20 tuổi), Nguyễn Ngọc Nhân (21 tuổi, cả hai cùng ngụ quận Tân Phú), Đoàn Hoàng Hiệp (31 tuổi, ngụ quận 11) và Trinh Văn Quốc (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản.

Táo tợn cướp giữa ban ngày

Đây là băng nhóm gây ra vụ dí dao vào cổ cô gái bán mắt kính trên đường Tô Hiến Thành, quận 10 cướp Iphone 6S khiến nhiều người dân bức xúc. Nhóm cướp này do Nguyễn Ngọc Nhân cầm đầu.

Trước đó, vào giữa tháng 5, trên mạng xã hội lan truyền clip thanh niên vờ vào cửa hàng bán mắt kính để mua. Lợi dụng lúc cô gái không để ý, người này dí dao vào cổ nạn nhân cướp điện thoại. Sự việc xảy được camera an ninh của cửa hàng ghi lại.

Theo đó, vào khoảng 14h38 ngày 17.5, nam thanh niên mặc áo thun trắng, quần jean và mang balo đi vào cửa hàng bán hàng online của chị V.T.H (23 tuổi) trên đường Tô Hiến Thành để hỏi mua mắt kính. Khi chị H. quay lưng để lấy mẫu hàng thì bất ngờ nam thanh niên lao đến, dùng một tay bịt miệng, tay còn lại kề dao vào cổ nạn nhân và kéo người bán hàng ngả về phía sau. Nạn nhân chống cự quyết liệt và tri hô “cướp cướp”.

Đối tượng nhanh chóng giật iPhone 6S trên tay nạn nhân rồi nhảy lên xe đồng bọn để tẩu thoát. Tuy nhiên, chị H. lao theo giằng co khiến hai tên cướp ngã nhào xuống đường. Nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân sống gần đây chạy đến. Sợ bị bắt, hai tên cướp bỏ xe máy chạy bộ vào hẻm tẩu thoát cùng chiếc điện thoại cướp được.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngay sau khi nắm được thông tin, đội 3 – PC45 phối hợp với Công an quận 10 vào cuộc điều tra. Qua xác minh, chiếc xe máy bỏ lại hiện trường là tang vật của một vụ cướp khác và chủ nhân chiếc xe này là của chị N.T.P.L (21 tuổi, ngụ quận 3). Chị L. cho biết khoảng 5h ngày 17.5 khi chị đang chạy xe trên đường đã bị bốn thanh niên dùng roi điện chích vào người khiến chị té nhào xuống đường. Trước khi cướp xe, nhóm này còn rút kiếm dọa chém nên chị L. không dám hô hoán.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc các đối tượng, các chiến sĩ trinh sát xác định băng nhóm của Nhân gây ra nên tổ chức truy bắt. Tối 25.7, khi Nhân đang lưu thông trên đường Kênh Tân Hóa (quận Tân Phú) bị trinh sát bắt giữ đưa về trụ sở. Tại cơ quan điều tra, Nhân khai cùng Hiệp, Quốc, Minh và một đối tượng tên Bảo (chưa rõ lai lịch) gây ra hai vụ cướp trên. Ngay sau đó, 3 đối tượng Hiệp, Quốc, Minh bị công an bắt giữ và thu 2 cây mã tấu tự chế, 2 xe máy có liên quan đến các vụ cướp. Về đối tượng Bảo công an vẫn đang tổ chức truy bắt.

Băng cướp roi điện

Tại cơ quan điều tra, băng nhóm nay khai ngoài hai vụ cướp trên nhóm này còn thực hiện 3 vụ cướp khác bằng các thủ đoạn dùng roi điện chích nạn nhân, dàn cảnh để cướp.

Theo đó vào trưa 5.5, Nhân đóng giả làm nhân viên giao hàng gặp một cô gái ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Khi thấy cô này xuất hiện, Nhân dùng dao khống chế để đồng bọn cướp xe Vespa, 2 bộ vòng ximen, 1 nhẫn vàng cùng điện thoại di động. Toàn bộ số tài sản cướp điện nhóm này bán chia tiền nhau tiêu xài và chơi ma túy đá.

Sau nửa tháng, hết tiền xài, Nhân, Quốc và Minh đi xe máy đảo các khu vực ở huyện Bình Chánh để tìm “mồi”, khi đến đường Kênh C (thuộc xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh), nhóm này thấy cô gái trẻ đi xe tay ga màu trắng nên ép đầu xe. Cô gái chưa biết chuyện gì đã bị Minh cầm roi điện chích vào người khiến nạn nhân té nhào xuống đường. Cướp được chiếc xe tay ga của cô gái, 3 đối tượng mang đi bán với giá 10 triệu đồng.

Không lâu sau đó, Nhân và Quốc dàn cảnh gây ra một vụ cướp điện thoại Iphone 6S tại quán cà phê trên xa lộ Hà Nội. Theo kế hoạch, Quốc giả vờ là người đi mua điện thoại trên mạng và hẹn gặp với thanh niên bán hàng. Lợi dụng người này không để ý, Quốc giật điện thoại nhảy lên xe của Nhân chờ sẵn tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/bat-bang-cuop-ke-dao-vao-co-co-gai-cuop-iphone-o-sai-gon-696980.html