Nhóm cướp rút dao khống chế chủ tiệm mắt kính, cướp điện thoại

Các trinh sát phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ 4 đối tượng trong băng nhóm đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận 10.

Đây là băng nhóm đã xuât hiện trong clip thực hiện vụ dí dao vào cổ cô gái để cướp điện thoại trong một của hàng bán mắt kính ở Quận 10 được người dân đăng tải trên mạng xã hội vào tháng 5/2016 vừa qua.

Bốn đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Ngọc Nhân, tự “Tin” (sinh năm 1995, ngụ Quận Tân Phú), Trịnh Văn Quốc (sinh năm 1982, ngụ Quận Bình Tân), Từ Đạt Minh, tự “Quậy” (sinh năm 1996, ngụ Quận Tân Phú) và Đoàn Hoàng Hiệp (sinh năm 1985, ngụ Quận 11). Từ những hình ảnh trích xuất từ camera, các trinh sát đã truy tìm băng nhóm này suốt gần 2 tháng qua. Sau khi khoanh vùng, các trinh sát đã bắt giữ Nhân khi tên này đang di chuyển trên đường kênh Tân Hóa, quận Tân Phú.

4 đối tượng tại cơ quan công an

4 đối tượng tại cơ quan công an

Qua đấu tranh khai thác, Nhân khai báo đã cùng Quốc, Đạt, Minh và một nam thanh niên khác tên Bảo ( chưa rõ lai lịch) thực hiện vụ cướp ở tiệm mắt kính trong hẻm đường Tô Hiến Thành và nhiều vụ cướp khác trên địa bàn quận 10. Sau khi bắt giữ 3 đối tượng Quốc, Đạt, Minh, trinh sát còn thu giữ 2 cây mã tấu tự chế và 2 xe máy.

Điều tra ban đầu, đã xác định Nguyễn Ngọc Nhân chính là kẻ cầm đầu băng cướp này. Theo khai nhận tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, băng nhóm này không chỉ cướp, cướp giật tài sản ở quận 10 mà còn thực hiện hàng loạt vụ cướp, cướp giật tài sản ở nhiều địa bàn khác như: quận Bình Tân, quận Tân Phú, Quận 9… Hiện Công an đang truy bắt đối tượng Bảo còn lẫn trốn và mở rộng điều tra vụ án ./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/bat-bang-cuop-di-dao-vao-co-co-gai-gay-an-giua-ban-ngay-534553.vov