Bắt băng chuyên trộm xe Sirius

3 đối tượng trong băng trộm bị bắt giữ.

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-7, trong lúc làm nhiệm vụ, các TS Đội CSHS CATP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định phát hiện 2 thanh niên đi trên một xe máy hiệu Sirius không có BKS với nhiều dấu hiệu khả nghi nên phối hợp với Đội CSGT CATP Quy Nhơn tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, hai đối tượng khai tên là Huỳnh Bảo Nhi (1999, trú KV2, P. Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn), Nguyễn Văn Tùng (1996, trú KV8, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn) tỏ ra lúng túng khi được hỏi về nguồn gốc cũng như giấy tờ liên quan đến chiếc xe. Vì vậy, các TS tiến hành đấu tranh nóng thì Nhi và Tùng khai nhận chiếc xe này đã trộm được trước đó tại TX An Nhơn, nay sử dụng làm phương tiện tiếp tục đi trộm cắp. Từ đây, một băng chuyên trộm xe máy dần bị lộ diện.

Nhi - Tùng khai thêm đồng bọn là Nguyễn Quốc Toàn (1996, trú KV4, P. Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) và chúng từng tham gia cướp giật điện thoại, trộm cắp xe máy. Các đối tượng không có nơi ở nhất định, thường tụ tập ăn nhậu rồi gây án theo kiểu “thoắt ẩn thoắt hiện”. Vừa mãn hạn tù trở về, tuy còn ở tuổi vị thành niên nhưng Nhi đã tụ họp các đối tượng có tiền án, tiền sự ở địa phương, lập thành băng trộm xe máy, cướp giật. Nhi lên mạng tìm tòi, rồi tự làm công cụ phá khóa nhằm vào dòng xe Yamaha Sirius vì chúng tính toán rằng dòng xe này dễ tiêu thụ, ít bị nghi ngờ. Bằng phương thức đó, chúng gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy từ TP Quy Nhơn đến H. Phù Cát. Khi bị bắt, chúng không thể nhớ hết đã trộm bao nhiêu xe, ở vị trí nào nên CQĐT rất khó khăn để xác định bị hại. Bước đầu chúng chỉ khai được một số vụ gần nhất, cụ thể: Ngày 10-7, Tùng và Nhi trộm xe máy Yamaha Sirius BKS 77D1-01033 của anh Trần Ngọc Quý trong hẻm ở đường Âu Cơ, P. Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, đem đến tiệm cầm đồ ở KV5, P. Đống Đa, cầm được 4,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Từ ngày 14 đến 16-7, Nhi, Toàn rủ Trần Ngọc Ban (1995), Nguyễn Minh Tuấn (1996, cùng trú P. Bùi Thị Xuân) gây ra 3 vụ trộm xe máy của anh Đặng Xuân Vương (trú TT Diêu Trì, H. Tuy Phước), anh Huỳnh Công Trí (trú thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, H. Phù Cát) và chị Hồ Thị Khanh (trú P. Bình Định, TX An Nhơn). Tất cả các trường hợp bị trộm, chủ nhân đều để xe trước nhà, không người trông coi.

Các đối tượng khai nhận, việc đi trộm không theo quy luật hoạt động nào. Bất kể ngày hay đêm, hễ cần tiền tiêu xài là chúng rủ nhau đi dạo, thấy có cơ hội là ra tay. Có trường hợp chúng trộm xe của người nhậu say nằm ngủ dọc đường hoặc trong công viên, khi thì trà trộn vào công sở để phá khóa trộm xe. Trong số đó, CATP Quy Nhơn đã xác định bị hại là anh Huỳnh Lê Minh Thuận (trú Cảnh An 2, xã Phước Thành, H. Tuy Phước) và anh Đặng Công Trực (trú KV Nhơn Thuận, P. Nhơn Thành, TX An Nhơn). Sau khi trộm được xe, chúng đem thế chấp ở các hiệu cầm đồ hoặc bán mỗi xe 4 - 5 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Nhiều trường hợp chúng bán cho những người không rõ danh tính nên việc thu hồi tài sản trả cho bị hại gặp khó khăn.

Hiện cơ quan CA đã thu hồi 4 xe máy và đang tiếp tục điều tra làm rõ; đồng thời truy xét các đối tượng đã bỏ trốn để xử lý trước pháp luật.

Quý Hiền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_153500_ba-t-bang-chuyen-tro-m-xe-sirius.aspx