Bắt 6 đối tượng nguy hiểm có lệnh truy nã đang lẩn trốn tại Tây Nguyên

Sau một thời gian truy tìm theo dấu vết tội phạm, mới đây, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ và di lý 6 đối tượng nguy hiểm có lệnh truy nã đang lẩn trốn tại Tây Nguyên về Thanh Hóa

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về việc xác minh truy bắt các đối tượng truy nã tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Sau hơn 20 ngày vất vả lần theo dấu vết tội phạm, sáng ngày 16-6, tổ công tác của phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ và di lý 6 đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh Tây Nguyên về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Cụ thể, các đối tượng bao gồm Mai Ngọc Chiến (SN 1987); Hoàng Ngọc Dũng (SN 1985), đều trú ở huyện Quảng Xương; Lưu Văn Hợi (SN 1970), trú ở xã Định Tăng, huyện Yên Định. Cả 3 đều phạm tội Cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, đối tượng Lê Đình Tú (SN 1992), trú ở xã Triệu Dương, huyện Tĩnh Gia phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đặc biệt, trong số 6 đối tượng truy nã bị bắt giữ đợt này, có 2 đối tượng có lệnh truy nã nguy hiểm là Bùi Công Trọng (SN 1993), trú ở xã Yên Giang, huyện Yên Định và Đinh Minh Lượng (SN 1987), trú tại xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Cả hai đều phạm tội cố ý gây thương tích.

Các đối tượng bị dẫn giải về Thanh Hóa đề phục vụ công tác điều tra

Sau khi tiến hành bắt giữ các đối tượng trốn lệnh truy nã, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Thanh Hóa đã bàn giao 2 đối tượng Hoàng Ngọc Dũng và Lưu Văn Hợi cho Công an tỉnh Đồng Nai và Đắc Nông để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

4 đối tượng còn lại đã được di lý về Thanh Hóa để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Lương Thị

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bat-6-doi-tuong-nguy-hiem-co-lenh-truy-na-dang-lan-tron-tai-tay-nguyen-0129466.html