Bắt 5 đối tượng chuyên trộm cắp

Những vụ trộm bí ẩn

Những vụ trộm bí ẩn

Từ sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, trên địa bàn Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT và gây tâm lý hoang mang lo lắng cho người dân. Thủ đoạn của bọn trộm là lợi dụng sơ hở của người dân, cắt khóa đột nhập bên trong nhà để lấy tài sản. Điển hình như ngày 22-2, nhà chị Ngô Thị H.T (1985, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 1 tivi Samsung 45 inches, 1 tượng gỗ hình Quan Công, 3 tượng gỗ hình Phúc-Lộc-Thọ, 2 cặp lục bình bằng gỗ và 5,5 triệu đồng, tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 63 triệu đồng. Ngày 16-4, nhà anh Bùi Đức Cường (1978, trú Chung cư C2 P. Nại Hiên Đông) bị mất 1 xe máy Lead BKS 43E1 243.20, 1 laptop hiệu Asus, 2 miếng vàng PNJ, tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng. Ngày 30-4, 2 ki-ốt tại chợ Mân Thái cũng bị kẻ gian đột nhập, khoắng sạch tài sản. Trong đó ki-ốt của anh Lê Xuân Nghĩa (1988, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) bị lấy trộm 17 ĐTDĐ các hiệu Samsung E5, Mastel, iPhone 4, iPhone 3Gs; 1 laptop hiệu Acer; 1 máy tính bảng, 1 màn hình, 1 ổ cứng di động, tổng giá trị tài sản khoảng 15 triệu đồng. Ki-ốt gia công, sửa chữa nữ trang của anh Bùi Quảng (1976, trú tổ 28B, P. Mân Thái) bị đột nhập, lấy trộm nhiều loại trang sức bằng bạc như: lắc tay, bông tai, dây chuyền, nhẫn... tổng trọng lượng khoảng 5 cây bạc. Ngày 6-6, nhà chị Hồ Thị Ngọc Lan (1987, trú P. Nại Hiên Đông) tiếp tục là nạn nhân tiếp theo, kẻ gian đã đột nhập nhà, lấy trộm 1 cặp nhẫn cưới bằng vàng SJC, 2 sợi dây chuyền vàng, 2 đôi bông tai và một số vàng lẻ, tổng trị giá tài sản khoảng hơn 28 triệu đồng...

Trước diễn biến phức tạp của tình hình ANTT, lãnh đạo CAQ Sơn Trà chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với CA các phường tập trung lực lượng điều tra, truy xét nhằm nhanh chóng tìm ra thủ phạm để ổn định tình hình ANTT và tạo sự yên tâm cho nhân dân.

Từ trái qua: Đặng Thanh Bình, Trần Thị Thu Cúc, Đặng Văn Hùng, Lê Văn Rin và Mai Văn Thịnh.

Từ trái qua: Đặng Thanh Bình, Trần Thị Thu Cúc, Đặng Văn Hùng, Lê Văn Rin và Mai Văn Thịnh.

Mẻ lưới lớn

Qua rà soát số đối tượng nghi vấn trên địa bàn, các TS hình sự phát hiện Đặng Văn Hùng (1987, trú tổ 43, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Hùng không có nghề nghiệp ổn định, nhiều thời gian rảnh rỗi nhưng tiền bạc có vẻ rủng rỉnh, thỉnh thoảng lại tụ tập bạn bè ăn nhậu tưng bừng. Tập trung theo sát mọi hoạt động của Đặng Văn Hùng, các TS phát hiện nghi can cùng một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động trộm cắp. Ngày 12-6, lãnh đạo CAQ Sơn Trà quyết định thành lập Chuyên án trinh sát 138TN để triệt phá, bắt giữ Đặng Văn Hùng và đồng bọn. Bên cạnh việc tăng cường TTKS, các TS được tổ chức thành nhiều nhóm mật phục ở các địa điểm đối tượng có khả năng gây án. Ngày 15-6, khi các đối tượng vừa thực hiện vụ trộm tại nhà anh Huỳnh Vi Giang (1961, trú đường Phạm Huy Thông, P. Nại Hiên Đông), lấy trộm 1 tivi Sony 32 inches, 1 xe máy Lead BKS 59B1-377.34, tổng giá trị tài sản khoảng 46 triệu đồng thì Ban chuyên án (BCA) quyết định phá án. Lực lượng CSHS CAQ Sơn Trà phối hợp với CAP Nại Hiên Đông thực hiện lệnh bắt giữ Đặng Văn Hùng.

Tang vật thu giữ.

Qua đấu tranh, Hùng khai nhận đã cùng đồng bọn gồm Mai Văn Thịnh (1995, trú P. Nại Hiên Đông), Đặng Thanh Bình (1994, trú P. Thọ Quang) thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Q. Sơn Trà. Số tài sản trộm được do các đối tượng Lê Văn Rin (1992) và Trần Thị Thu Cúc (1989, cùng trú P. An Hải Bắc) mang đi tiêu thụ, lấy tiền phục vụ cho việc tiêu xài của cả nhóm. Quá trình đấu tranh, các đối tượng còn khai nhận vào ngày 12-6 đã đột nhập công trường xây dựng khách sạn trên đường Lê Văn Quý (P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) lấy trộm 1 xe máy hiệu Sirius BKS 92S2-2469 của anh Huỳnh Ngọc Lộc (1983, trú P. Điện An, TX Điện Bàn, Quảng Nam), trị giá hơn 19 triệu đồng. Ngày 11-6, nhóm này đã thực hiện vụ trộm tại nhà anh Trần Minh Hòa (1969, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà), trộm 1 tivi Samsung 52 inches, 1 tivi Sony 40 inches, 1 máy ảnh hiệu Canon, tổng giá trị tài sản hơn 74 triệu đồng. Ngày 10-6, nhóm này đột nhập lán trại của công nhân công trình đang xây dựng tại đường Lý Thánh Tông, P. An Hải Bắc (Q. Sơn Trà), trộm của anh Võ Trọng Sơn (1992, tạm trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) 1 ví da, bên trong có hơn 2 triệu đồng và một số giấy tờ.

Ngày 16-6, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà đã tạm giữ 5 đối tượng, thu hồi tài sản gồm 3 xe máy, 3 tivi, 1 cặp lục bình, 3 tượng gỗ, 1 cặp nhẫn, 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai. Số tài sản khác hiện đang xác minh truy tìm.

Trao đổi với phóng viên chiều 18-6, Thiếu tá Võ Anh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội CSHS CAQ Sơn Trà cho biết, hiện Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đặng Văn Hùng, Đặng Thanh Bình, Mai Văn Thịnh, Lê Văn Rin và Trần Thị Thu Cúc để điều tra, xử lý về các hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Việc CAQ Sơn Trà nhanh chóng khám phá vụ án, đưa ra ánh sáng nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp này đã góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, tạo cho người dân sự yên tâm, tin tưởng vào lực lượng CA và tích cực tham gia phong trào phòng chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên ở khu dân cư.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_167907_ba-t-5-do-i-tuo-ng-chuyen-tro-m-ca-p.aspx