Bắt 2 vụ vận chuyển cây thuốc phiện từ Lào về Việt Nam

Khoảng 17 giờ ngày 12/3, lực lượng liên ngành của BĐBP Quảng Bình và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo tiến hành kiểm tra ô tô đầu kéo do Mạc Đăng Lâm...

Đối tượng và tang vật cây quả thuốc phiện

Khoảng 17 giờ ngày 12/3, lực lượng liên ngành của BĐBP Quảng Bình và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo tiến hành kiểm tra ô tô đầu kéo do Mạc Đăng Lâm (sinh năm 1969, trú huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) điều khiển vận chuyển kali, từ Lào về Việt Nam.

Trên ca bin xe có 1 thùng nhựa màu xanh bên trong có chứa 3,5 kg cành, quả một loại cây còn tươi (qua xác minh đó là cây thuốc phiện tươi) và 0,5 kg cỏ khô (nghi là cỏ Mỹ). Ngoài ra, phía trong thùng đựng phụ tùng xe ô tô còn có 1 bao màu xanh chứa 4,5 kg thân rễ cây thuốc phiện.

Bước đầu, Mạc Đăng Lâm khai nhận số hàng trên đều là mua tại thị xã Thà Khẹc, mục đích đưa về Việt Nam để sử dụng và tiêu thụ.

Trước đó, lúc 20 giờ 30 ngày 10/3 tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng liên ngành cũng đã kiểm tra xe ô tô du lịch biển kiểm soát Lào do Trương Văn Tuấn (sinh năm 1988, trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) điều khiển từ Lào về Việt Nam. Trên xe chở Nguyễn Giang Thúy (là chủ phương tiện), sinh năm 1993, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) Lực lượng liên ngành đã phát hiện trong cốp xe có 2 túi ni lon màu đỏ bên trong đựng 4 kg quả tươi, qua xác minh là quả cây thuốc phiện.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/bat-2-vu-van-chuyen-cay-thuoc-phien-tu-lao-ve-viet-nam-post189047.html