Bắt 2 thanh niên thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo

Khi khách đến mua xe máy, 2 thanh niên đề nghị họ giao tiền trước rồi hứa đưa đi lấy xe. Cầm được tiền, họ nhanh chân bỏ trốn.

Ngày 22/6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Quang Thắng (21 tuổi), Võ Duy Hậu (23 tuổi) cùng ngụ huyện Yên Thành, Nghệ An, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.A.

Theo công an, cuối tháng 2, Thắng lên mạng xã hội Facebook rao bán xe máy tay ga hiệu SH với giá 30 triệu đồng. Ngày 26/2, người đàn ông tên Nguyễn Hữu Nghị (ngụ Sóc Trăng) liên hệ với Thắng để mua xe. Trong ngày, anh Nghị lên phường Tam Hòa (TP Biên Hòa) gặp Thắng để “giao dịch”.

Tại đây, Thắng đề nghị vị khách đưa trước số tiền 30 triệu đồng rồi hứa đưa đi lấy xe. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thắng lên xe máy của Hậu rồi cả 2 bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an TP Biên Hòa vào cuộc truy xét. Đến 22/6, lực lượng này bắt giữ Thắng và Hậu để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 nghi can khai nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của anh Nghị. Hai thanh niên khai đã dùng thủ đoạn trên thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Vụ việc xảy ra tại phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Google Maps.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-2-thanh-nien-thuc-hien-hang-loat-vu-lua-dao-post756886.html