Bắt 2 đạo chích chỉ thích phá két bạc

Trong vòng hơn 1 tháng, Hiệp và Hải đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Theo điều tra, đối tượng của cả hai "đạo chích" đều là két bạc tại các doanh nghiệp.

Theo tin mới nhận, ngày 6/10, cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố đối tượng Đỗ Văn Hiệp và Hoàng Văn Hải (đều SN 1985, trú xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng gồm Đỗ Văn Hiệp và Hoàng Văn Hải tại CQĐT.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian gần đây trên địa bàn thị xã Kỳ Anh liên tiếp xảy ra các vụ phá két bạc trộm tài sản tại các doanh nghiệp chủ yếu gồm tiền, vàng. Điển hình, rạng sáng ngày 25/9, Công ty Châu Anh bị phá két, mất 110 triệu đồng; ngày 17/9, tại khách sạn Polaris cũng bị "đạo chích" phá két, lấy trộm 160 triệu đồng. Trước đó, cũn trong tháng 9, Công ty Vạn Thái An bị mất 35 triệu đồng; văn phòng Khu Công nghiệp Phú Vinh mất 20 triệu đồng và 1.000 USD.

Trước tình trạng trên, Công an thị xã Kỳ Anh phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra, làm rõ Đỗ Văn Hiệp và Hoàng Văn Hải là các đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp trên với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng nên tiến hành bắt giữ.

Tang vật dùng để gây án của các đạo chích.

Quá trình khám xét nơi ở của hai đối tượng này, lực lượng công an thu giữ một số tang vật gây án gồm búa, xà xạy, khẩu trang, găng tay, 3 điện thoại di động và 9.500.000 đồng.

Được biết, Hải và Hiệp đều nghiện ma túy, từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Quốc Hoàn

Nguồn: Người đưa tin

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/bat-2-dao-chich-chi-thich-pha-ket-bac-a165101.html