Bắt 150 con chim bồ câu nghi làm gián điệp

Trong thung lũng Kashmir người ta bắt giữ hơn 150 con chim bồ câu vì nghi ngờ về tội làm gián điệp, The Times of India đưa tin.

Tại vùng biên giới của Ấn Độ và Pakistan, cảnh sát chặn một chiếc xe tải khả nghi chở những hộp các-tông. Mở hộp, các nhân viên thực thi pháp luật khá ngạc nhiên khi thấy bên trong nhốt những con chim bồ câu nhuộm hồng.

Tổng cộng trong các hộp có hơn 150 đại diện lông vũ mà trên chân chim đeo những chiếc khuyên màu sắc khác nhau. Nhân viên thực thi luật pháp Ấn Độ ngờ rằng số chim bồ câu này đã được huấn luyện và sử dụng phục vụ cơ quan tình báo Pakistan như những gián điệp có cánh.

Xét theo mọi điều những con chim này rất có thể sử dụng để truyền thông tin mật cho Pakistan. Theo lời các chuyên gia, người ta vận chuyển những con chim bồ câu trong điều kiện cực kỳ tàn nhẫn, các hộp chật ních không đủ không gian trống. Sau khi hoàn tất điều tra những con chim này sẽ được trả tự do, cảnh sát sẽ phóng sinh chúng ra tự nhiên.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/bat-150-con-chim-bo-cau-nghi-lam-gian-diep-716015.html