Bắt 1 tấn đỉa khô: Không biết nhập để làm trò gì

Lái xe Hoàng Văn Thanh khai nhận, số hàng bị cơ quan chức năng thu giữ được đưa vào thị trường nội địa qua con đường nhập lậu

Ngày 22/11, trao đổi với Đất Việt, ông Trần Sơn - Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 4 (QLTT), Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang xác minh, điều tra nguồn gốc của gần 1 tấn đỉa khô không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc mới được phát hiện trên xe ô tô khách BKS 18C-017.96.

Một lượng lớn đỉa khô bị thu giữ. Ảnh: cand

Cụ thể, ngày 21/11, Đội QLTT số 4, đã phối hợp với Đội TTKS Giao thông 1-4, Phòng CSGT đường bộ đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra xe khách nói trên tại km số 5, phường Hải Yên, TP. Móng Cái.

Qua kiểm tra xe ô tô do Hoàng Văn Thanh, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long điều khiển, phát hiện trên xe vận chuyển 1 số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm: 960 kg con đỉa khô, 81 kg tắc kè khô, nhiều rượu ngoại, cùng một số quần áo may sẵn, phụ tùng ô tô...

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Hoàng Văn Thanh không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên. Ước tính tổng trị giá của lô hàng là gần 70 triệu đồng.

''Đơn vị đã tiến hành lấy lời khai ban đầu của lái xe về nguồn gốc lô hàng trên xe. Qua đó, lái xe Thanh khai nhận số hàng trên được đưa vào thị trường nội địa qua con đường nhập lậu. Tuy nhiên, hồ sơ vụ việc vẫn đang được xác minh, cụ thể sẽ thông báo sau.'' ông Sơn cho biết thêm.

Về gần 1 tấn đỉa khô được phát hiện, theo ông Sơn, bản thân ông cũng chưa biết số đỉa này được sử dụng để làm gì.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thái Thụy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/bat-1-tan-dia-kho-khong-biet-nhap-de-lam-tro-gi-3323546/