Barcelona: Không mạo hiểm, không phải Stegen

Những thủ môn người Đức hiện tại đều nghĩ có thể làm được như Manuel Neuer. Và Ter Stegen là một trong số đó, nhưng có lẽ anh lại tự biến mình thành phiên bản lỗi của người đồng hương.

Không ai gặp nhiều điều tồi tệ hơn Stegen ở Balaidos. Mùa trước, anh chính là người đứng trong khung gỗ ở trận thua 1-4 của Barcelona trước Celta Vigo. Mùa bóng này, thủ môn người Đức tiếp tục đào hố chôn đội bóng bằng một sai lầm không thể tha thứ, và khiến nhà đương kim vô địch La Liga nhận thấy bại đau đớn.

Tinh thần Barca là mạo hiểm

"Cậu ta nghĩ mình là Garrincha, ôi, thật sự là không phải như vậy", Michael Robinson, bình luận viên của đài truyền hình Tây Ban Nha thốt lên như vậy trong cabin, và không quên bình luận thêm rằng, "cậu ta còn không giỏi như đã nghĩ về bản thân, và đấy mới thật là điều tồi tệ". Tờ La Vanguardia có trụ sở ở Barcelona thì không ngại công kích, "anh chàng người Đức này chắc nghĩ mình là Leo Messi thứ hai ở Balaidos".

Nhưng điều tích cực ở đây là Ter Stegen không quá xấu hổ để thừa nhận sai lầm, "trận đấu là rất khó khăn, chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp hai, nhưng tôi lại mắc một sai lầm khiến đội bóng thất bại. Tôi xin lỗi các đồng đội, những người đã chiến đấu cật lực để giành chiến thắng". Và ít nhất, Barcelona không ở quá xa so với hai đội bóng thủ đô Madrid sau thất bại rợn người này, khoảng cách 2 điểm có thể được thu hẹp bất kì lúc này.

"Chúng tôi biết Marc hay thế nào khi có bóng trong chân, và tất cả những pha tấn công của Barcelona đều bắt đầu từ cậu ấy. Ai cũng mắc sai sót, nhưng tất cả đều biết điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến chúng tôi", Pique là người đầu tiên bênh vực Stegen, và thế là đủ. Cần nhìn nhận đúng rằng, các thủ môn của Barcelona đều chơi bóng như vậy, từ Victor Valdes, Claudio Bravo cho đến Stegen. Họ đứng vững trong khung gỗ cũng chỉ nhờ sự mạo hiểm, cũng như sự tự tin về kĩ năng chơi chân của mình. Còn đội bóng xứ Catalunya cũng chỉ cần những thủ môn như vậy.

Và câu hỏi đáng được chờ đợi hơn vào lúc này, liệu thủ môn 24 tuổi này có thay đổi phong cách chơi bóng của mình? "Để tìm một bàn thắng, bạn thử nghĩ xem, cậu ấy có nên mạo hiểm hay không? Có chứ, vì cách Stegen chơi bóng đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều, dĩ nhiên là luôn đi kèm với những rủi ro, nhưng cậu ấy cần tiếp tục công việc của mình", Pique khẳng định.

Stegen luôn là Stegen

Không ai cần phải nhắc Stegen rằng, anh không phải là một chân làm bóng ở Barcelona. "Với tôi, đó là một đường chuyền đúng vị trí, nhưng tiếc là không chuẩn xác. Tôi biết điều đó là tồi tệ, nhưng tôi sẽ không thay đổi cách chơi chỉ vì một sai sót", thủ thành 24 tuổi này giữ nguyên sự tự tin.

Người ta có thể nói về những sai lầm của Ter Stegen, nhưng cũng đừng quên Sergio Busquets, người ít có khả năng mất bóng nhất cũng phạm những sai lầm trầm trọng ở cả trận thắng M'gladbach tại Champions League, và Celta Vigo ở Liga. Vì sao các cầu thủ của đội bóng xứ Catalunya lại không né tránh những sai lầm? Vì ở Barcelona ai cũng hiểu một nguyên tắc, kiểm soát bóng đồng nghĩa với những rủi ro và thử thách lớn.

Stegen là một trong những người của thế hệ sweeper keeper (thủ môn quét) đang nổi lên ở Đức thời điểm hiện tại. Bất chấp sai lầm thoạt trông có vẻ kinh khủng như vậy, nhưng anh vẫn được chọn làm thủ môn số 3 ở đội tuyển Đức, vì Ter Stegen chính là cầu thủ thứ 11 thực sự tham gia vào thế trận tấn công của nhà vô địch thế giới hay Barcelona. Những đội bóng này đòi hỏi ở anh khả năng chịu đựng áp lực, kĩ năng làm chủ trái bóng, và tầm quan sát của một cầu thủ tấn công. Và trước hết, tất cả đều cần Stegen luôn là Stegen, với sự mạo hiểm của một thủ môn quét.

0,85 Tỉ lệ để thủng lưới của thủ thành người Đức là 0,85 bàn một trận trong 10 trận ra sân mùa bóng này.

2,4 Trung bình một trận đấu, Ter Stegen có 2,4 pha cứu thua cho Barcelona ở tất cả các trận đấu mùa này.

4 Trong hai trận gặp Celta Vigo ở Balaidos trong hai mùa bóng liên tiếp, Ter Stegen đều phải nhận 4 bàn thua.

21h15, 15/10, sân Camp Nou: Barcelona – Deportivo:

Cơ hội cuối của Vidal

Chấn thương của Sergi Roberto đã mang tới cho Vidal cơ hội được ra sân, trừ khi HLV Luis Enrique quyết định chơi với chiến thuật 3-4-3 với Mascherano đá cánh phải. Nhưng với những sai lầm liên tục cả ở Barca và Argentina, tiền vệ người Argentina đáng ngồi ghế dự bị, để nhường chỗ cho Vidal. Hậu vệ người Tây Ban Nha muốn được ra đi vào kì chuyển nhượng mùa Đông, nhưng nếu anh chứng tỏ được giá trị của mình trên sân, mọi thứ có thể thay đổi.

Đội hình dự kiến:

Barcelona: Ter Stegen; Vidal, Pique, Umtiti, Digne; Denis Suarez, Busquets, Turan; Messi, Suarez, Neymar

Deportivo: Lux; Juanfran, Albentosa, Sidnei, Navarro; Borges, Mosquera; Gama, Colak, Moreno; Andone

Dự đoán: 3-0

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/tay-ban-nha/barcelona-khong-mao-hiem-khong-phai-stegen-n20161014234748734.htm