Barcelona dọa lôi chủ tịch La Liga ra tòa

Sau sự cố giữa Messi và đồng đội với các CĐV Valencia cuối tuần trước, mối quan hệ giữa các bên liên quan đang trở nên tương đối căng thẳng.

Không có gì sai khi các cầu thủ Barcelona ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Leo Messi trên sân Mestalla, chỉ có điều họ nên cân nhắc làm điều đó ở khoảng cách đủ xa phần khán đài của Valencia thì tốt hơn.

Trong cơn giận dữ không thể kiềm chế khi chịu thua ngược trong những phút cuối vì một quả penalty, các CĐV đội chủ nhà đã thi nhau ném chai lọ về phía nhóm ngôi sao Barca , để lại hậu quả là cái nằm lăn ra ôm đầu đau đớn của Luis Suarez . Nhưng chưa hết, Messi và đồng đội cũng cho thấy mình không phải dễ bị bắt nạt khi lập tức to tiếng và có những cử chỉ thách thức lại đám CĐV Valencia, khiến sự cố càng trở nên căng thẳng hơn.

Mang tiếng "nạn nhân" vụ ném chai lọ, nhưng cầu thủ Barcelona cũng bị chỉ trích vì ăn mừng như khiêu khích CĐV Valencia

Không có gì ngạc nhiên khi Valencia phải nhận án phạt hành chính khoảng 1500 Euro từ La Liga do không thể kiểm soát được lực lượng CĐV. Tuy nhiên, chuyện đáng nói ở chỗ ngay cả Barcelona cũng không hẳn là “ngây thơ vô tội” và cũng bị quy chụp là những người có lỗi ở đây. Theo đó, Ủy ban kỷ luật của giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha dành thêm những lời răn đe, chỉ trích màn ăn mừng của các cầu thủ Barca trước mặt các CĐV đối thủ là hành vi rất đáng trách.

Thậm chí như “đổ thêm dầu vào lửa”, đích thân chủ tịch Javier Tebas lên tiếng cáo buộc đội bóng xứ Catalonia đã cố tình làm vậy để trêu ngươi fan Valencia, còn Neymar Và Luis Suarez được mùa ăn vạ và "ngã lăn ra như những quả bowling". Ông bổ sung sự chì chiết của mình rằng sẽ cảm thấy xấu hổ với lũ trẻ ở nhà nếu hành xử theo cách đó.

Bị chạm nọc, người Barca điên tiết đáp trả rất nhanh chóng. Giờ thì mọi chuyện căng thẳng đến độ Josep Maria Bartomeu đã dọa kiện ban tổ chức La Liga ra Tòa án Thể thao vì những phát ngôn của mình. Thông báo chính thức trên trang chủ nhà ĐKVĐ xứ sở bò tót:

"Những tuyên bố của ông Javier Tebas là vô trách nhiệm và hoàn toàn không phù hợp với một người ở cương vị điều hành giải đấu. Các Ủy ban của RFEF (Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha ) không có nhiệm vụ đánh giá, việc họ làm là đưa ra các hình phạt làm tấm gương cho các sự cố xảy ra sau này.”

Họ đáng lẽ phải cố gắng xoa dịu sự căng thẳng giữa các cầu thủ chứ đâu phải càng kích động nó lên như vậy. Barcelona sẽ đưa những tuyên bố sai trái này lên Tòa án Thể thao vì chúng tôi muốn nó được xem xét kỹ lưỡng và bị trừng phạt thích đáng.”

Highlights trận Valencia 2-3 Barca:

Gia Khoa (Theo Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-tbn/barcelona-doa-loi-chu-tich-la-liga-ra-toa-180-146694.html