Barca tìm nhà tài trợ trong vụ Alves

Dù Alves mới nói rằng anh sẽ làm tất cả để được gia hạn hợp đồng với Barca, những cuộc thương lượng giữa người đại diện của anh với các nhà vô địch Liga vẫn chưa đi đâu đến đâu vì sự khác biệt cơ bản nhất là tiền.

Như đã biết, Barca chỉ sẵn sàng để Alves gia nhập "tầng thứ 3" ở Camp Nou cùng với Valdes, Pique và Puyol, song hậu vệ người Brazil lại muốn được xếp ngang hàng với những người thuộc "tầng thứ 2" là Xavi, Iniesta, Villa và chỉ xếp sau Messi. Khác biệt giữa hai "tầng" là 2 triệu euro/năm (8 so với 6), và trong tình hình tài chính hiện tại, Barca muốn xóa nhòa cách biệt ấy chỉ có cách duy nhất là kêu gọi tài trợ. Hiện chỉ mới có hãng đồ uống Big Cola chấp nhận tham gia, nhưng khoản tiền họ "đóng góp" chẳng bỏ bèn gì (440.000 trong 2 năm). L.G

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20110209093755881t0/barca-tim-nha-tai-tro-trong-vu-alves.htm