Barca thành tòng phạm vụ lộn xộn ở Mestalla

Báo chí Catalan bày tỏ sự phẫn nộ sau khi Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha quở trách hành động ăn mừng của các cầu thủ Barca trong chiến thắng 3-2 trước Valencia.

Trên sân Mestalla cuối tuần qua, các cổ động viên Valencia phản ứng dữ dội với dàn sao Barca sau khi họ ăn mừng bàn thắng của Lionel Messi trên chấm 11 mét ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách.

Tiền đạo Neymar và Luis Suarez bên phía Barca bị CĐV "Bầy dơi" ném chai nước trúng đầu. Chứng kiến đồng đội bị đối xử thô bạo, Messi phản ứng.

Số 10 người Argentina có hành động thách thức đám đông quá khích trên khán đài với biểu cảm rất hùng hổ.

Luis Suarez và Neymar bị CĐV Valencia ném chai nước trúng đầu. Ảnh: Getty Images.

Báo chí Tây Ban Nha cho biết lỗi ban đầu thuộc về chính những CĐV của Valencia. Thế nhưng Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha lại quở trách Barca trong vụ lộn xộn trên.

Họ cho rằng nhà đương kim vô địch La Liga có hành động khiêu khích người hâm mộ trên sân Mestalla.

Trong văn bản, Ủy ban kỷ luật nhấn mạnh "hành vi của các cầu thủ Barca rất thiếu chuẩn mực”. Cách họ thể hiện việc ăn mừng bàn thắng thật tai tiếng và nực cười.

Ngoài ra, nhiều cầu thủ đội khách cư xử hơi thái quá khi ăn mừng bàn thắng vừa được ghi và đó là hành động không mang tinh thần thể thao.

Phản ứng trước tuyên bố của Ủy ban kỷ luật, báo Sport.es, có trụ sở đặt tại Catalan, nhanh chóng bày tỏ sự bất bình. Họ cho rằng Barcelona từ nạn nhân thành tòng phạm sau vụ việc vừa qua.

Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Báo Sport giật tít "Ủy ban kỷ luật tấn công Barcelona" để biểu hiện sự giận dữ.

Về phần Valencia, đội bóng này chỉ bị phạt 1.500 euro do không kiểm soát hành động của CĐV. Báo Sport.es gọi con số này thật sự khá hài hước.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/barca-thanh-tong-pham-vu-lon-xon-o-mestalla-post692883.html