Barca: Neymar & 42 ngày từ "thiên đàng" xuống "hỏa ngục"

“Siêu anh hùng” Neymar, với ước mơ Quả bóng vàng 2017, đã đánh mất tất cả, sau khi đi từ thiên đường xuống hỏa ngục chỉ trong 42 ngày.

Video thẻ đỏ của Neymar trước Malaga vòng 31 La Liga:

Trong ngày Barcelona viết lại lịch sử Champions League trước PSG ở vòng 1/8, tiền đạo Neymar tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn và 2 kiến tạo để giúp đội chủ sân Nou Camp thắng 6-1.

Khi đó, Neymar gieo vào tâm trí của người hâm mộ, rằng anh sẵn sàng cho một cuộc lật đổ Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cho danh hiệu Quả bóng vàng 2017.

Neymar bật khóc trong vòng tay đồng đội cũ Dani Alves

Nhưng đột nhiên, mọi thứ sụp đổ nhanh chóng sau đúng 42 ngày kể từ chiến tích vĩ đại Champions League mà Neymar từng hóa thân “Siêu anh hùng”.

Bắt nguồn từ thất bại trước Malaga hôm 9/4, tiền đạo người Brazil nhận 2 thẻ vàng “lãng xẹt” và bị truất quyền thi đấu. Đáng lẽ, Neymar chỉ bị treo giò một trận, nhưng do có thái độ thiếu chuẩn mực với trọng tài, anh bị Ban tổ chức La Liga tuyên án treo giò ba trận qua đó chính thức lỡ trận El Clasico (Siêu kinh điển) vào ngày 24/4.

Và như một hiệu ứng domino, Neymar bước vào hai trận đấu với Juve tại tứ kết Champions League với một tâm lý nặng nề. Đội chủ sân Nou Camp bị loại với tỷ số chung cuộc thua 0-3, còn tiền đạo người Brazil không để lại bất cứ dấu ấn nào.

Thậm chí, có một số liệu thống kê chứng minh Neymar đang suy giảm nghiêm trọng sau những trận đấu vừa qua với Juve. Cầu thủ 25 tuổi mất bóng tới 46 lần trong 90 phút thi đấu có ý nghĩa quyết định tới vận mệnh của Barcelona. Đó là con số không thể tồi tệ hơn. Sự phung phí của Neymar là một trong những nguyên nhân khiến Gã khổng lồ xứ Catalan không sao tìm được đường vào khung thành đội khách. .

Sau thất bại này, Barcelona kháng án bất thành cho Neymar và anh chắc chắn phải ngồi ngoài ở trận đấu có ý nghĩa quyết định tới chức vô địch La Liga mùa này của Barcelona.

Hiện đội bóng xứ Catalunya cần phải giành chiến thắng tại sân Bernabeu của Real Madrid mới có thể cạnh tranh chức vô địch La Liga. Họ hiện ít hơn 3 điểm so với “Los Blancos” trong khi đã đá nhiều hơn 1 trận và phải hứng chịu nỗi đau bị Juve loại khỏi Champions League.

Còn đối với riêng Neymar, từ một ứng viên giành Quả bóng vàng, sau vỏn vẹn sáu tuần, vị thế của anh đã hoàn toàn khác. Mùa giải 2016-17 đang kết thúc theo cách không thể tồi tệ hơn dành cho Neymar.

G.T (Tổng hợp Marca)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/barca-neymar-42-ngay-tu-thien-dang-xuong-hoa-nguc-c9a520617.html