Barca: Messi, Neymar chờ "nuốt chửng" Man City

Sau nhiều năm, Barca giờ đã đổi thay toàn diện và Pep Guardiola cần hiểu rằng ông sẽ phải đối mặt với vô số hiểm nguy khi đối đầu với đội bóng cũ, đặc biệt là tam tấu MSN (Messi, Suarez, Neymar).

Nou Camp và ngày khác

Pep Guardiola sẽ phải vượt qua chính mình trong chuyến hành quân gian nan đến sân Nou Camp. Bởi sau 4 năm ông ra đi, “Gã khổng lồ xứ Catalan” đã đổi thay rất nhiều.

Pep Guardiola đối mặt thử thách vô cùng lớn khi gặp lại Barca

Barca đã giành thêm 10 danh hiệu, trong đó có 3 chức vô địch La Liga và 1 Cúp Champions League. Và như để khẳng định một điều: Không có Pep, đội bóng Tây Ban Nha vẫn sống tốt, sống khỏe là đằng khác.

Tuy vậy, thành công của Enrique ngày hôm nay có thể nói vẫn nhờ vào “nền móng” của Guardiola để lại bởi Messi, Iniesta, Busquets, Mascherano, Pique vẫn là nòng cốt trong đội hình của Luis Enrique.

Ở mùa hè vừa qua, Barca mang về 6 tân binh để làm mới mình. Không những thế họ còn đang “cải biên” lối chơi và tạo ra sức mạnh hủy diệt trên hàng công với 40 bàn thắng từ đầu mùa và có thể nói rằng tam tấu MSN lúc này đang sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ, nhất là trong bối cảnh Messi đã vừa đánh dấu sự trở lại.

Sẽ là 90 phút cực kỳ khó khăn đối với Pep Guardiola bởi Barca là một “thuốc thử” cực mạnh, nếu thua đội bóng của ông sẽ dính phải hiệu ứng “domino” và rất dễ rơi vào khủng hoảng. Hiện tại, Man City đang có dấu hiệu sa sút phong độ với chuỗi 3 trận liền không thắng. Và điều nghiêm trọng hơn là “The Citizens” lúc này lại đang bộc lộ ra khá nhiều điểm yếu và dễ bị bắt bài trong lối chơi.

Thế nên, quả là rất khó cho Pep Guardiola khi ông phải mang Man City phong độ bết bát đi gặp “con quái vật” mà mình đã từng tạo ra. Và việc này cũng giống như trong câu chuyện về Franksetein của nữ nhà văn Mary Shelley, nhà thiên tài khoa học đã bất lực với mẫu thí nghiệm của mình khi ông vô tình biến nó trở thành một sinh vật bất tử, mạnh hơn và khôn ngoan hơn sau từng năm tháng.

Man City là “mồi ngon” của MSN

“Barcelona là một tập thể lớn và dị biệt. Họ hoạt động như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Trong 50 năm qua, Barca luôn chơi một thứ bóng đá kiểm soát và thống trị mọi trận đấu. Họ có ba cầu thủ tuyệt vời Messi, Neymar, Suarez. Nhưng điều quan trọng nhất họ là một cấu trúc được xây dựng hoàn hảo”, Pep chia sẻ trên BBC.

MSN vẫn đang đạt hiệu suất ghi bàn rất cao

Những lời chia sẻ của Pep Guardiola gần đây về Barcelona như thể ông đang rất nể sợ bộ ba tấn công MSN lúc này. Cũng dễ hiểu thôi khi mà hàng phòng ngự của Man City ở những trận đấu đã qua luôn gặp đề khá lớn khi trong 4 trận gần nhất, họ để thua 6 bàn, riêng cuộc đấu với Celtic tại Champions League thủng lưới tới 3 bàn.

Vì vậy, với tam tấu MSN đã ghi 23 bàn và có 18 kiến tạo từ đầu mùa đến nay có thể sẽ tiếp tục làm khổ Man City thêm một lần nữa.

Trong quá khứ, Barca và tam tấu MSN luôn là nỗi ám ảnh lớn của Man City bởi trong 4 lần gặp nhau trước đó, Man City thua cả 4, thủng lưới 7 bàn và chỉ ghi được 2 bàn vào lưới Barca. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội là MSN khi hàng công của Barca từng ghi 4 bàn vào lưới Man City (Messi 2 bàn, Suarez 2 bàn).

Video Barca đại thắng Deportivo cuối tuần qua tại La Liga:

G.T

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/barca-tam-tau-msn-cho-nuot-chung-man-city-c9a458999.html