Barca được quyền mua Ronaldo giá... 17 triệu euro

Barcelona có thể sở hữu chữ ý của Cristiano Ronaldo với giá khá rẻ nhưng họ đã bỏ qua cơ hội này.

Năm 2003, Cristiano Ronaldo dù chỉ là một cầu thủ trẻ nhưng đã khiến hàng loạt ông lớn châu Âu thèm khát và cuối cùng đã gia nhập Manchester United. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đáng lý ra CR7 đã là người của Barcelona thời điểm đó.

Ronaldo suýt chút nữa đã gia nhập Barca.

Joan Laporta, cựu Chủ tịch Barca giai đoạn 2003-2010 vừa tiết lộ: "Chúng tôi đang trong quá trình xây dựng lực lượng. Tôi tới Sporting Lisbon và có cuộc nói chuyện với đại diện của Cristiano Ronaldo là Jorge Mendes.

Tuy vậy, do đã chiêu mộ Ronaldinho, Rafael Marquez và Ricardo Quaresma nên chúng tôi không còn đủ khả năng chi thêm tiền cho Ronaldo. Mendes khẳng định, Ronaldo là một cầu thủ tiềm năng và cậu ta đã tới Manchester United với giá 19 triệu euro, trong khi chúng tôi chỉ bị yêu cầu mức giá 17 triệu euro."

Không có cơ hội khoác áo Barcelona nhưng Cristiano Ronalo đã chứng tỏ được tài năng tại sân Old Trafford và giờ đã vươn lên trở thành một trong những siêu sao hàng đầu thế giới . Có lẽ NHM cũng cảm thấy vui mừng khi CR7 không cập bến sân Camp Nou bởi lẽ, cuộc đối đầu kinh điển giữa Ronaldo và Messi sẽ chẳng xảy ra khi cả 2 là đồng đội của nhau.

Video Ronaldo khi còn khoác áo MU:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 12:30 02/12/2016

Tin liên quan

Ronaldo "quẩy skill" như thế nào trong năm đầu tiên ở Ngoại hạng Anh?

Ronaldo thể hiện như thế nào trong lần đầu gặp Sir Alex?

Cristiano Ronaldo - cơn ác mộng của Barcelona trên Camp Nou

Ronaldo có thể bị cục thuế điều tra

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/barca-duoc-quyen-mua-ronaldo-gia-17-trieu-euro-d370328.html