Bảo Việt Nhân thọ cùng miền Trung vượt lũ

Trong những ngày qua, mưa lũ diễn ra nghiêm trọng trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về người, nhà ở, mùa màng và sinh kế, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân.

Quảng Bình là nơi hứng chịu những trận mưa rất lớn, gây ra nhiều thiệt hại về người và của, tiếp đó là các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An.

Trước tình hình mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, để kịp thời cứu trợ cho bà con, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đã khẩn trương chỉ đạo thực hiện chương trình “Bảo Việt Nhân thọ cùng miền Trung vượt lũ”, hỗ trợ khẩn cấp cho bà con tại 3 tỉnh: Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, cũng là 3 tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận lũ vừa qua, cụ thể là tại huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), thị xã Ba Đồn và huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình).

Bảo Việt Nhân thọ trao hơn 20 tấn gạo/mỳ và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho đồng bào miền Trung.

Có được thông tin cập nhật tình hình thực tế và sự kết nối nhanh chóng của các Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, ngày19/10/2016, Bảo Việt Nhân thọ đã tiến hành trao hơn 20 tấn gạo/mỳ và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho gần 2.000 hộ dân thuộc các xã nói trên.

Cụ thể, sáng ngày 19/10, Bảo Việt Nhân thọ đã có mặt tại xã Quảng Văn, thuộc thị xã Ba Đồn, Quảng Bình (là xã gần sông nên bị thiệt hại rất nặng) và tặng quà cứu trợ bà con nơi đây. 400 suất quà đã được trao tặng cho 400 hộ gia đình khó khăn chịu thiệt hại.

Anh Nhâm, Trưởng thôn La Hà Đông, xã Quảng Văn, cho biết, Bảo Việt Nhân thọ đã hỗ trợ rất nhanh chóng, kịp thời; phối hợp với thôn để xác định và trao quà đến những hộ gia đình khó khăn, cần hỗ trợ nhất.

Gia đình cụ Thường sống trong ngôi nhà cấp 4 tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, có 2 người thân bị nạn trong cơn lũ. Anh Hà 44 tuổi), con của cụ, cùng con là cháu Kiều Ly 19 tuổi đã tử vong do bị nước lũ cuốn trôi khi đang đi trên đường quốc lộ về nhà ngày 14/10. Cả gia đình làm ruộng vốn đã khó khăn, anh Hà ra đi để lại người cha già, vợ và 2 con nhỏ (lớp 6 và lớp 2).

Chia sẻ với gia đình những mất mát vô bờ và khó khăn trước mắt, Bảo Việt Nhân thọ. đã gửi quà tặng 5 triệu đồng cho gia đình cụ, mong gia đình vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống và lo cho các cháu nhỏ.

Bên cạnh đó, theo thông tin sơ bộ, Bảo Việt Nhân thọ đã ghi nhận 2 trường hợp khách hàng tử vong trong trận lũ tại Quảng Bình. Đó là em Thắng (17 tuổi) tại huyện Bố Trạch qua đời do bị lũ cuốn, nước dâng cao 3m và chảy xiết khi em đang đi cùng bố lúc 19h tối 14/10/2016; anh Văn (51 tuổi) ở huyện Lệ Thủy bị lật thuyền thúng, bị cuốn trôi trong nước lũ xoáy chảy xiết.

Bảo hiểm Nhân thọ cùng miền Trung vượt qua khó khăn do lũ để lại.

Bảo Việt Nhân thọ đã chia sẻ sự mất mát và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng, đồng thời nhanh chóng thực hiện giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho gia đình em Thắng với số tiền là 50 triệu đồng. Gia đình em đã tham gia hợp đồng bảo hiểm “An Gia Tài Lộc” của Bảo Việt Nhân thọ được 6 năm với phí đóng là 15 triệu đồng.

Còn với hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ mà gia đình anh Văn tham gia, Bảo Việt Nhân thọ Quảng Bình đã nhanh chóng tạm ứng quyền lợi bảo hiểm cho gia đình anh 50 triệu đồng để gia đình lo hậu sự, thu xếp những khó khăn trong cuộc sống sau lũ và tiếp tục nuôi các con ăn học...

Tổng giá trị quyền lợi gia đình anh Văn nhận được là 100 triệu đồng. Rủi ro thiên tai ập đến, mất mát vật chất có thể gây dựng lại, nhưng mất mát con người chẳng thể nào bù đắp được. Tuy vậy, những người thân của họ vẫn phải tiếp tục sống và gây dựng cuộc sống đỡ nhọc nhằn hơn.

* Tên nhân vật đã được thay đổi để đảm bảo tính bảo mật về thông tin của người tham gia bảo hiểm

Trong những năm qua, Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân thọ đã luôn nỗ lực có những hoạt động thiết thực hướng đến lợi ích của cộng đồng trong hành trình thực hiện sứ mệnh của mình là “bảo đảm lợi ích Việt”, vì một xã hội an lành, thịnh vượng và vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho các gia đình Việt Nam.

Sau hoạt động cứu trợ khẩn cấp, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ cùng Tập đoàn Bảo Việt cũng đã tiếp tục có các hoạt động hỗ trợ đồng hành với bà con nhân dân tại miền Trung khôi phục và ổn định đời sống. Cán bộ nhân viên Tập đoàn Bảo Việt đã phát động chương trình quyên góp vì đồng bào miền Trung và thu được số tiền là 1 tỷ 500 triệu đồng. Số tiền này đã được cán bộ Tập đoàn Bảo Việt trực tiếp chuyển tới người dân địa phương tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An.

Hoàng Oanh

New layer...

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bao-viet-nhan-tho-cung-mien-trung-vuot-lu-a305132.html