Bảo vệ Thực vật An Giang đoạt giải nhất đồng đội: 'Quả ngọt' của Lộc Trời

Những năm qua, giới chuyên môn lo lắng khi một số đội đua xe đạp có tiếng như: Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang… sa sút mọi mặt. Trước nhiều thách thức, những người làm thể thao ở An Giang và lãnh đạo Tập đoàn Lộc Trời đã quyết định xắn tay, quyết tâm khôi phục lại vị thế của đội đua xe đạp tỉnh nhà.

Nói là làm, trong những năm qua, xe đạp An Giang tạm thời chấp nhận trắng tay ở một số giải đấu, để tập trung đào tạo VĐV trẻ. Trò chuyện với HLV Lâm Công Danh (Đội Bảo vệ Thực vật An Giang) bên lề lễ trao giải Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân”, tôi được biết, hiện xe đạp An Giang cử hai đội dự giải đấu này. Đội chủ lực Gạo Hạt Ngọc Trời có sự góp mặt của 4 tuyển thủ quốc gia: Trịnh Đức Tâm, Quàng Văn Cường (mượn của xe đạp Hà Nội), Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Thành Tâm. Đội Bảo vệ Thực vật An Giang chủ yếu là các tay đua trẻ, chính là tuyến trẻ của xe đạp An Giang.

HLV Lê Thành Liêm, phụ trách xe đạp An Giang cho chúng tôi hay: “Từ lãnh đạo đội cho tới ban huấn luyện cứ nghe ở đâu mách có VĐV trẻ nào hay hay, là anh em tức tốc lên đường tìm cách tiếp cận, tuyển chọn. Phụ huynh nhiều người ban đầu nghe thấy con theo nghiệp thể thao thì sợ lắm nên chúng tôi phải ra sức thuyết phục. Mời ông bà, bố mẹ của các em có năng khiếu đua xe đạp đến thăm trung tâm tập luyện, nói về các chế độ đãi ngộ, về công ăn việc làm sau khi giải nghệ… nên gia đình rất yên tâm cho con em theo đội”.

Xe đạp An Giang hiện có 3 tuyến. Tuyến năng khiếu thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhà quản lý, được hưởng đầy đủ các chế độ theo tiêu chuẩn Nhà nước. Tuyến trẻ và tuyến 1 được nhận thêm sự hỗ trợ đáng kể của Tập đoàn Lộc Trời. VĐV tuyến trẻ như: Hà Thanh Tâm (sinh năm 1996), Phạm Minh Triết (sinh năm 1996), Nguyễn Đắc Thời (sinh năm 1999)… được nhà tài trợ hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/tháng. Các cua-rơ đội 1 như: Nguyễn Thành Tâm, Trịnh Đức Tâm, Lê Ngọc Sơn… được Tập đoàn Lộc Trời hỗ trợ hơn 10 triệu đồng/tháng. Chính vì lẽ đó, các VĐV rất yên tâm tập luyện, cống hiến.

Đến với Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân”, ê-kíp An Giang đã sớm lên kế hoạch tranh tài, xác định nếu đội nào sớm có thành tích thì toàn ê-kíp sẽ ra sức bảo vệ. Sau khi các VĐV trẻ của Bảo vệ Thực vật An Giang giữ ngôi nhất đồng đội sau chặng 2, với thời gian bỏ khá xa đội xếp sau Trẻ TP Hồ Chí Minh, các cua-rơ đàn anh ở đội Gạo Hạt Ngọc Trời đã ra sức hỗ trợ đàn em cho đến khi về đích ở Thành cổ Quảng Trị vào trưa 20-7.

Trước khi tranh tài ở Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân”, lãnh đạo Tập đoàn Lộc Trời đã thưởng cho mỗi VĐV của An Giang dự giải 1 tháng lương. Chính vì thế anh em được góp mặt ở giải đấu rất phấn khởi, hạ quyết tâm có thành tích để không phụ sự tin yêu của lãnh đạo, nhà tài trợ.

Trong số các VĐV trẻ của An Giang, có hai cua-rơ là Nguyễn Đắc Thời, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (sinh năm 1999) đã được gọi vào đội tuyển trẻ xe đạp Việt Nam. Hai tay đua này cũng là những VĐV trụ cột, góp công sức cùng các thành viên trong đội đoạt ngôi nhất đồng đội Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân”. Hy vọng trong thời gian tới, hai VĐV trẻ này sẽ xứng đáng tiếp bước các bậc đàn anh như Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Thành Tâm, để làm rạng danh bộ môn đua xe đạp An Giang.

KHOA MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/bao-ve-thuc-vat-an-giang-doat-giai-nhat-dong-doi-qua-ngot-cua-loc-troi-512978