Truy lùng tên cướp 2,5 tỷ trong nhà băng, có dị tật ở chân

Từ hình ảnh camera ghi được, cảnh sát cho biết tên cướp có dị tật ở chân. Đôi giày tên này mang lúc gây án là loại giày bảo hộ lao động, giống công nhân thường mang khi làm việc.

Sáng 28/4, tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự (Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công an) đã đến Trà Vinh, phối hợp cùng công an tỉnh này điều tra, truy bắt thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng tại thị xã Duyên Hải.

Nghi phạm chĩa súng vào nhân viên ngân hàng. Ảnh: Cắt từ clip.

Công an tỉnh kêu gọi người dân tố giác tội phạm, hỗ trợ cảnh sát truy bắt thủ phạm gây ra vụ cướp nhà băng.

"Nghi phạm gây ra vụ cướp cao khoảng 1,7 m. Khi gây án hắn mặc áo khoác màu đen, có mũ trùm đầu. Nhiều khả năng, tên này là người ngoài tỉnh", thượng tá Huỳnh Văn Khởi, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh nói.

Cơ quan chức năng cho biết, từ hình ảnh camera ghi lại nhận ra tên cướp có dị tật ở chân. Đôi giày tên này mang lúc gây án là loại giày bảo hộ lao động, giống công nhân thường mang khi làm việc.

Trước đó, chiều 26/4, tên cướp đen khẩu trang, mặc áo khoác đẩy cửa bước vào phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh thị xã Duyên Hải. Thấy vậy, nam bảo vệ của ngân hàng đã bỏ chạy lên lầu.

Bên trong phòng giao dịch, tên cướp chĩa súng vào các nhân viên la lớn: "Cướp ngân hàng đây. Cướp ngân hàng đây". Kẻ tội phạm đưa 2 túi xách, yêu cầu các nhân viên bỏ tiền vào bên trong và nhanh chóng ra ngoài lấy xe tẩu thoát.

Toàn bộ diễn biến vụ cướp chỉ trong 90 giây. Kẻ gian lấy đi số tiền gần 1,6 tỷ đồng và 35.000 USD.

Ngân hàng xảy ra vụ cướp hoạt động trở lại bình thường. Ảnh: Minh Anh.

Khi gây án, thủ phạm sử dụng xe máy không biển kiểm soát, đi một mình. Theo cơ quan điều tra, hai ngày qua, đã có nhiều ý kiến trái chiều về lực lượng bảo vệ ngân hàng.

"Cơ quan điều tra đã phát hiện, chú ý và không bỏ qua những tình tiết được nhiều người cho là bất thường do camera an ninh ghi lại khi vụ cướp xảy ra", thượng tá Khởi nói.

Nói về trách nhiệm ca trực bảo vệ thời điểm xảy ra vụ cướp, người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh cho rằng nhân viên bảo vệ không hoàn thành nhiệm vụ của mình khi bỏ chạy lên lầu.

"Mục đích của tên cướp là khống chế, đe dọa các nhân viên ngân hàng. Nếu bảo vệ xử lý tình huống khéo léo, như chạy ra ngoài đóng cổng hoặc la lớn, gây sự chú ý cho người dân hỗ trợ, báo cảnh sát đến hiện trường thì tên cướp khó có thể trốn thoát. Lực lượng công an sẽ có biện pháp khống chế tên cướp và giải cứu các con tin an toàn", người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh chia sẻ.

Dấu khoanh tròn, trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Duyên Hải. Ảnh: Thiên Sơn.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-ve-ngan-hang-o-tra-vinh-chay-tron-len-lau-khi-vu-cuop-xay-ra-post741801.html