Bảo vệ bãi tắm bị sát hại: Hung thủ lãnh mức án nào?

Theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty luật Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp, hung thủ giết bảo vệ ở Đà Nẵng có thể lĩnh án tử.

Như tin tức Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa, chiều ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lê Tấn Tài (SN 1982, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận và phong tỏa hiện trường. Ảnh Trí thức trẻ.

Tài là nghi can chính móc mắt, sát hại ông Trần Văn Bang, nhân viên bảo vệ bãi tắm Mân Thái rạng sáng ngày 15/10. Kết quả test nhanh sau 8h truy bắt cho thấy Tài dương tính với ma túy đá và đối tượng khai nhận có sử dụng rượu bia trước đó. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trả lời trên báo chí, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Công an Đà Nẵng cho biết, Lê Tấn Tài và nạn nhân từng ăn chung ngủ chung với nhau, Nhận định về hành vi phạm tội của Tài, Đại tá Mưu cho hay: "Đây là hành vi phạm tội hết sức tàn độc, dã man lần đầu tiên xảy ra ở Đà Nẵng.

Theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty luật Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp hành vi của Tài có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội “ Giết người ” quy định tại Khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự.

"Hành vi móc mắt, giết người man rợ của Tài đã phạm tội với các tình tiết định khung tăng nặng gồm: Thực hiện tội phạm một cách man rợ (điểm i Khoản 1 Điều 93), có tính chất côn đồ (điểm n Khoản 1 Điều 93). Mức án cao nhất cho loại tội phạm này là tử hình .", luật sư Thái cho hay.

Hồng Hà

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bao-ve-bai-tam-bi-sat-hai-hung-thu-lanh-muc-an-nao-d82708.html