Bao vây bắt động mại dâm “tắm tiên”

(VTC News) - Vào lúc 23h tối ngày 25/9, Công an huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) bất ngờ ập vào quán cà phê Valentin, tại km số 9, Quốc lộ 24, thuộc thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ do vợ chồng Cao Văn Tuyển (35 tuổi) và Nguyễn Thị Thương (28 tuổi) hộ khẩu thường trú ở xã Ba Động, huyện Ba Tơ làm chủ.

Lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra và phong tỏa khu vực xung quanh quán. Qua đó phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại tại khu đất phía sau quán. Qua đấu tranh khai thác, có 3 gái bán dâm khai nhận, ngoài họ (3 gái bán dâm bị bắt) còn một số gái bán dâm khác được chủ quán lo ăn ở để bán dâm cho khách. Sau khi khách đến có nhu cầu mua dâm, các nhân viên này sẽ dẫn khách ra ngoài khu đất phía sau quán để bán dâm. Phía sau quán cà phê cách 100m là đồi núi có con suối chạy qua. Gái bán dâm và khách chọn vị trí sát con suối “hành sự”, sau đó dùng con suối này “tắm tiên”. Mỗi lần bán dâm và nhận tiền của khách, gái bán dâm chia lại cho tú bà Thương 50% số tiền bán dâm được. Được biết cách đây 7 tháng, cũng tại quán Valentin, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Đức Phổ đã truy quét bắt 4 gái mại dâm và đưa đi cơ sở chữa bệnh xã hội. Đến nay, tú bà Thương vẫn bất chấp coi thường pháp luật tổ chức môi giới bán dâm trở lại. Sáu Phụng

Nguồn VTC: http://vtc.vn/7-263055/phap-luat/bao-vay-bat-dong-mai-dam-tam-tien.htm