Báo Triều Tiên 'nhắc nhở' Nhật Bản về thảm họa hạt nhân

Truyền thông Triều Tiên cảnh báo nếu bán đảo Triều Tiên xảy ra xung đột quân sự thì Nhật Bản sẽ là quốc gia đầu tiên hứng chịu tác động cả về mặt chính trị lẫn vũ khí hạt nhân.

"Trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, những khu vực ở Nhật Bản được dùng làm căn cứ hậu cần, căn cứ quân sự cho quân đội Mỹ sẽ là nơi đầu tiên phải hứng chịu các đám mây phóng xạ", tờ Rodong Sinmun nhấn mạnh hôm 3/5.

Tờ Rodong Sinmun cũng nhắc lại những ký ức đau buồn về việc Nhật Bản từng phải hứng chịu sự hủy diệt của vũ khí hạt nhân. Cũng theo tờ báo này, Nhật Bản sẽ trở thành mục tiêu số 1 trong các cuộc tấn công của Triều Tiên bởi đây là nơi các lực lượng quân sự Mỹ đóng quân.

Tàu sân bay USS Carl Vinson của hải quân Mỹ và tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Atago của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập hôm 26/4.

"Nếu Nhật Bản thực sự quan tâm tới lợi ích của mình, quốc gia này cần phải nỗ lực đưa ra những giải pháp hòa bình cho tình hình căng thẳng hiện nay ở bán đảo Triều Tiên. Là quốc gia đầu tiên trên thế giới hứng chịu thảm họa bom hạt nhân, hơn bất cứ đất nước nào khác, Nhật Bản hiểu được mức độ khủng khiếp của thảm họa này", Rodong Sinmun viết.

Cũng theo Rodong Sinmun, hiện tại, Nhật Bản đang tiến hành sửa đổi hiến pháp và điều động các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ ra nước ngoài hoạt động. Do đó, khả năng Tokyo sẽ tận dụng cuộc khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên để hiện thực hóa kế hoạch trên.

Trước đó, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố Nhật Bản có kế hoạch sửa đổi bản hiến pháp hòa bình được thi hành kể từ sau Thế chiến thứ Hai và sau thảm họa hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki hồi năm 1945.

Khả năng những thay đổi trong bản hiến pháp hòa bình của Nhật Bản sẽ được thi hành vào năm 2020, thời điểm Tokyo giữ vai trò chủ nhà đăng cai thế vận hội Olympics và Paralympics. Theo ông Abe, đất nước Nhật Bản sẽ "hồi sinh và hành động mạnh mẽ hơn".

"Chính phủ Nhật Bản nên suy nghĩ thận trọng và cần hiểu rằng Nhật Bản sẽ chịu ảnh hưởng lớn một khi chiến tranh bùng nổ ở bán đảo Triều Tiên", Rodong Sinmun cảnh báo.

Hồi cuối tháng Tư, hai chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản từ căn cứ Naha ở tỉnh Okinawa và hai máy bay quân sự F/A-18 của hải quân Mỹ đã tham gia cuộc diễn tập cùng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada, cuộc tập trận là nhằm tăng cường mối quan hệ liên minh Mỹ - Nhật đồng thời thể hiện cam kết duy trì sự ổn định, hòa bình trong khu vực cũng như năng lực vượt trội của hai nước. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên không ngừng leo thang.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bao-trieu-tien-nhac-nho-nhat-ban-ve-tham-hoa-hat-nhan-post226781.info